Titi thành đôi với Du Uyên, so kè cùng đội Tôn Kinh Lâm tại 'Thứ 5 vui nhộn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ 5 tuần này chào mừng sự góp mặt của hai đội chơi: Titi – Du Uyên và Tôn Kinh Lâm – Nguyễn Đạt.

Xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ cá tính Du Uyên, Titi chọn cho mình phong cách trẻ trung nhưng không kém phần lịch lãm.

Lấy màu trắng làm chủ đạo, cựu thành viên nhóm nhạc HKT khéo léo nhấn nhá bởi chiếc áo khoác vải tweed họa tiết caro bắt mắt.

Titi và Du Uyên. Ảnh: CTCC

Khi MC Quốc Bảo hỏi về thế mạnh để chiến thắng cuộc chiến thì nam ca sĩ điển trai không ngần ngại trả lời là thể lực.

Du Uyên liền nói: “Thể lực em cũng dữ lắm đó”. So kè với đội chơi gồm hai ca sĩ sở hữu nhiều bản hit là hai gương mặt diễn viên sáng giá.

Nếu Tôn Kinh Lâm ít nói ở phần giới thiệu thì Nguyễn Đạt lại ngẫu hứng làm thơ và tự tin về hai body sáu múi này sẽ làm nên chuyện.

Tôn Kình Lâm và Nguyễn Đạt.

Ở vòng 1 là thử thách độ nhanh nhẹn và kiến thức. Dù phải xoay vòi voi, cưỡi thú nhún với tốc độ tia chớp để giành quyền trả lời câu hỏi nhưng các nam thần của tập này vẫn toát ra vẻ soái ca rạng ngời.

Tôn Kinh Lâm và Nguyễn Đạt thay nhau về đích và ghi được hai đáp án chính xác. Titi và Du Uyên mặc dù cũng nhiều lần chạm chuông nhưng chỉ trả lời đúng một câu hỏi.

Ở vòng 1, đội của Tôn Kinh Lâm - Nguyễn Đạt nhận được 20 điểm và đội còn lại được 10 điểm.

2 đội chơi tại vòng 1.

Sau khi khởi động cho nóng cơ thể thì các khách mời bước qua trò chơi mang tính thách thức cao hơn.

Cụ thể, một thành viên sẽ ném vòng và một thành viên dùng đũa bắt, sau đó sẽ ném vào trụ được đặt sẵn. Hai đội hăng hái đặt cược số vòng đạt được để giành lấy số điểm cao hơn.

Sau một hồi nâng dần con số cá cược thì đội của Tôn Kinh Lâm nhường cho đội của Titi đi trước với 12 vòng.

Tưởng không khó ai ngờ khó không tưởng, sau ba phút đầy nỗ lực và cố gắng, Titi và Du Uyên chỉ ghi về bốn vòng. Và đó cũng là con số danh dự của đội nam diễn viên chân dài. Vì không đạt được số thách đấu nên không đội nào ghi thêm điểm. 

Các khách mời quyết định ngôi vị quán quân bằng cách hát chính xác từ còn thiếu hay đảo ngược theo từng gói câu hỏi.

Trong bốn gói câu hỏi, đội của Tôn Kinh Lâm hoàn thành được gói 30 điểm và đội của Titi nhỉnh hơn với gói 40 điểm.

Với kết quả hòa nhau, cả hai đội bước vào cơ hội cuối cùng và Du Uyên đã thể hiện trọn vẹn bài hát Mẹ tôi bằng chất giọng ngọt ngào, nội lực.

Phối hợp ăn ý qua ba vòng, Titi và Du Uyên ghi danh đội chiến thắng và ẵm trọn 10 triệu tiền thưởng từ chương trình. 

Titi và Du Uyên.

Đón xem Thứ 5 vui nhộnvào lúc 19 giờ 15, thứ năm hàng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm