Phương Cẩm Ngọc tiếp tục gây sốc trong Sao nối ngôi tập 11

Sao nối ngôi tuần này là nơi thể hiện của bốn thí sinh nữ: Trương Anh Đào, Phương Cẩm Ngọc, Đoàn Bảo Ngọc và Nghinh Lộc. Khán giả còn được chứng kiến các thí sinh cùng các bậc phụ huynh kết hợp trong chủ đề Chắp cánh. Đặc biệt là sự xuất hiện của hai giám khảo khách mời, nữ ca sĩ Đông Đào và nghệ sĩ Kim Phương bên cạnh giám khảo chính NSƯT Kim Tử Long.

Ban giám khảo

Là một cô gái hát vọng cổ hơi dài không ngại thay đổi, Phương Cẩm Ngọc sẵn sàng hát nhạc trẻ, nhảy sexy, thậm chí diễn những vai phản diện. Đến với tập 10 tuần này, cô tiếp tục khiến các khán giả bất ngờ với phần hoá thân vào vai một con vượn tinh tu luyện thành người đem lòng yêu một chàng trai và có con với anh ta. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc thì cô lại bị phát hiện và buộc phải hy sinh bản thân để đứa con sinh ra được trở thành người. Với sự góp mặt của cha cô là nghệ sĩ cải lương Châu Vương cùng phần trợ diễn của nghệ sĩ Nhã Thi và Minh Trường, Phương Cẩm Ngọc đã mang đến một vai diễn nặng ký, một tiểu phẩm nhiều cảm xúc đến với các khán giả.

Giám khảo khách mời Kim Phương cho biết cô rất hài lòng về phần dự thi của Phương Cẩm Ngọc, đặc biệt là phần hát và diễn xuất của nữ thí sinh được nghệ sĩ Kim Phương đánh giá rất tốt.

Trong khi đó, ca sĩ Đông Đào cho rằng đoạn mở đầu chưa thuyết phục được cô tuy nhiên đoạn sau Phương Cẩm Ngọc đã làm rất xuất sắc.

Giám khảo Kim Tử Long cũng dành nhiều lời khen cho Phương Cẩm Ngọc, thậm chí anh còn so sánh cô với nhiều nghệ sĩ kỳ cựu từng đóng những vai diễn tương tự như NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Quế Trân, Trinh Trinh... Nam giám khảo cho biết dù cô còn thiếu sót so với các bậc tiền bối nhưng Phương Cẩm Ngọc đã hoàn thành rất tốt trong khả năng của mình.

Phương Cẩm Ngọc giành giải nhất tuần thứ 10.

Trương Anh Đào là thí sinh không chỉ gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào của mình, mà còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi diễn kịch, hát cải lương, thậm chí làm ảo thuật đầy mạo hiểm.

Tuy nhiên trong đêm thi tuần này, Trương Anh Đào đã về đúng với thế mạnh của mình trong một màn trình diễn kết hợp cùng với cha cô, nghệ sĩ cải lương Trương Hoàng Long. Đặc biệt, phần dự thi còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Hạnh Nguyên, một trong những giọng hát dân ca trữ tình nổi tiếng, Trương Anh Đào chinh phục mọi khán giả với giọng hát ngọt ngào trong bài hát Nỗi buồn mẹ tôi và phần dàn dựng hoạt cảnh tiết mục đầy công phu khi khắc hoạ khung cảnh người mẹ luôn trông ngóng về đứa con xa xứ của mình. Phần diễn xuất nghẹn ngào của nữ thí sinh khi đón nhận đứa con chết ở nơi đất khách quê người cũng chạm đến trái tim người xem.

Trương Anh Đào

Ca sĩ Đông Đào đưa ra nhiều ý kiến góp ý trong một số phần chuyển cảnh dàn dựng, tuy nhiên về tổng thể cô cho biết bản thân rất thích tiết mục này vì Trương Anh Đào đã làm rất tốt.

Giám khảo Kim Tử Long nhận xét phần phối nhạc chuyển giữa các bài hát chưa thực sự tận dụng được giọng hát sáng của Trương Anh Đào một cách tốt nhất, dẫu vậy anh cũng dành nhiều lời khen cho phần dàn dựng tiết mục và phần biểu diễn của Trương Anh Đào vì đã đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc.

Riêng nghệ sĩ Kim Phương cảm thấy tiếc nuối vì không được nghe Trương Anh Đào hát một bài trọn vẹn, cô khuyên thí sinh nên rút kinh nghiệm để có nhiều phân đoạn hát hơn. Trương Anh Đào giành được 38,85 điểm trong tuần này và đồng hạng 2 cùng với Nghinh Lộc.

Nghinh Lộc

Bỏ qua những màn hoá thân ngoạn mục, những vai diễn gai góc, tuần này Nghinh Lộc chọn kể câu chuyện cuộc đời của chính mình trên sân khấu Sao nối ngôi.

Cô kể về những bước đi chập chững đầu tiên với sự đồng hành cùng nhóm hài Thanh Tùng, đến chặng đường chông gai tìm chỗ đứng vẫn luôn có sự dõi theo của những vị tiền bối đáng kính. Bên cạnh sự xuất hiện trực tiếp trên sân khấu của cha nuôi, nghệ sĩ hài Thanh Tùng, các nghệ sĩ tiền bối như Phi Phụng, Thuỵ Mười, Công Ninh... cũng gửi lời động viên đến Nghinh Lộc trong phần dự thi của cô. Trong khi đó, Nghinh Lộc cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi mặc chính chiếc áo của Phi Phụng và diễn vai diễn mà Phi Phụng và Thanh Tùng đã từng diễn cùng nhau.

Nghệ sĩ Kim Phương khen ngợi diễn xuất của Nghinh Lộc nhưng cô cũng tiếc vì một số phân đoạn nữ thí sinh phát âm chưa rõ.

Về phần giám khảo Kim Tử Long, anh nhận định đây là một tiết mục có phần nội dung và dàn dựng rất tốt, tuy nhiên anh mong đợi nữ thí sinh có thể đột phá nhiều hơn nữa qua từng đêm thi, đặc biệt trong lối diễn hài để có thể thay đổi nhiều màu sắc hơn.

Trong khi đó ca sĩ Đông Đào lại cho rằng Kim Tử Long quá khó tính trong phần nhận xét dành cho Nghinh Lộc. Đông Đào nghẹn ngào chia sẻ cô nhìn thấy hình dáng của mình lúc trẻ khi xem tiết mục dự thi của Nghinh Lộc, cô kể về khoảng thời gian phải chạy sô liên tục từ hát đám cưới đến vũ trường nhưng sau đó cô gặp không ít khó khăn khi không được diễn. Cũng vì sự đồng cảm về hoàn cảnh mà cô cho biết bản thân bị chinh phục bởi phần dự thi của Nghinh Lộc. Nữ thí sinh nhận được 38,85 điểm, đồng vị trí thứ 2 cùng với Trương Anh Đào.

NSƯT Kim Tử Long tỏ ra thất vọng khi nhận xét đây là một tích của sân khấu hát bội mà chắc hẳn Đoàn Bảo Ngọc đã từng biểu diễn rất nhiều lần, nhưng việc cô chọn ngũ biến Cao Lan Anh giả điên không làm nổi bật được tài năng ca diễn của mình. Anh nhấn mạnh đây là tiết mục khiến người xem hụt hẫng về phần dàn dựng và biểu diễn, nam giám khảo khẳng định tài năng của Đoàn Bảo Ngọc xuất sắc hơn rất nhiều so với vai diễn này.

Nghệ sĩ Kim Phương cảm thấy rất tiếc khi Đoàn Bảo Ngọc hát và diễn tốt nhưng tiếc mục này lại không cho thấy được những điều đó. Ca sĩ Đông Đào cho biết trở lại tuần này cô rất kỳ vọng vào Đoàn Bảo Ngọc, nhưng phần dự thi này khiến cô hơi thất vọng. Đoàn Bảo Ngọc nhận được 37,40 điểm từ 3 giám khảo và các khán giả tại trường quay.

Đoàn Bảo Ngọc

Chương trình Sao nối ngôi do Đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện, tập 11 với chủ đề Thế giới muôn màu sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 12-6 trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm