Nhân vật Đại Nghĩa tuyệt vọng vì căn bệnh phổi mãn tính

Vừa bước vào nhà, Thuỵ Mười đã chứng kiến cảnh em trai Đại Nghĩa sặc sụa với cơn ho không ngớt.

Tỏ ra lo lắng cho em mình, phần không muốn người ngoài dị nghị nhà có người mắc bệnh nan y, Thuỵ Mười liền đề nghị em trai tiếp tục đến bệnh viện để chữa trị.

Tỏ ra tuyệt vọng với căn bệnh của mình, Đại Nghĩa từ chối đi bệnh viện khi cho rằng bản thân đã vô phương cứu chữa.

Nhân vật Đại Nghĩa vật lộn với căn bệnh tắt nghẽn phổi mãn tính. Ảnh: CTCC

Lúc này, từ ngoài bước vào nhà, Hứa Minh Đạt cũng xuất hiện đến thăm hỏi và đưa thuốc cho đàn anh uống.

Thấy thế, Thuỵ Mười cho rằng cũng vô tác dụng thôi, vì em mình đã chạy đông, chạy tây mà cũng không hết được bệnh.

Thấy hai anh chị vẫn không tin mình, Hứa Minh Đạt đành thuyết phục: "Mấy anh chị nghe em đi là được mà”.

Bối cảnh trong tình huống.

Trong tâm thế chán nản, Thuỵ Mười liền lên tiếng: "Em biết gì mà phải nghe em. Lỡ em đưa thuốc không đúng thì thằng Nghĩa ngủm thì sao?”.

Tiếp lời bà chị, Đại Nghĩa cho rằng: “Thà không uống thuốc thì tính mạng có thể kéo dài đến năm, bảy năm, chứ uống bậy bạ vào năm, bảy ngày thì đi sớm nữa”.

Thấy bản thân không thể thuyết phục trước hai anh chị cứng đầu này, Hứa Minh Đạt liền tìm đến bác sĩ để được tư vấn.

Bác sĩ  Huỳnh Thị Chiêu Oanh.

Giải đáp thắc mắc cho các nhân vật trong tình huống, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh, Trưởng khoa Hô hấp – Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM chia sẻ: “Những bệnh nhân trên 40 tuổi khi tiếp xúc với khói bụi, khói thuốc lá hay khí độc trong thời gian dài sẽ dẫn tới ho, khó thở, khạc đàm.

Tuy nhiên, những triệu chứng của bệnh này sẽ diễn ra âm thầm, tuy khó có thể chữa trị nhưng có thể phòng ngừa được.

Nếu bệnh được ủ trong thời gian dài thì bệnh có thể dẫn đến biến chứng như suy hô hấp, suy tim, tắt phổi, nguy hiểm nhất là dẫn đến tử vong”.

Chia sẻ về cách kiểm soát căn bệnh “Viêm phế quản mãn tính”, bác sĩ Oanh cho biết: “Đây là căn bệnh diễn ra âm thầm nên nhiều bệnh nhân do không để ý, khiến bệnh ngày càng trở nặng.

Vì vậy, phải điều trị bệnh ở giai đoạn ổn định, sử dụng các loại thuốc giảm phế quản như long đàm, kháng sinh nếu có tình trạng bội nhiễm. Tuyệt đối ngưng thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói bụi, khí độc.

Đồng thời, tăng thêm sức đề kháng cho mình bằng cách chích ngừa hằng năm và chú trọng trong việc ăn uống.

Đặc biệt, là sử dụng các loại thuốc đông y có chiết xuất từ cao lá hen, cốt khí củ có thể kiểm soát tốt được bệnh, được rất nhiều người sử dụng”.

Đón xem Bác sĩ ơi tại sao? phát sóng vào lúc 16 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm