Đội Đồ Rê Mí của Bích Ly 'ẵm' 13 triệu trước đội Xuka của Kiều Oanh

Đại chiến âm nhạc tuần này chào đón hai đội chơi sở hữu bản lĩnh âm nhạc đỉnh cao khiến khán giả mong chờ: đội Xuka gồm Ngô Tuấn – Kiều Oanh – Huỳnh Nhu và đội Đồ Rê Mí gồm Lâm Thắng – Bích Ly – Tiến Công.

Đội Đồ Rê Mí.

Ở phần giao lưu, đội của diễn viên Tiko Tiến Công xuất hiện rạng rỡ với phong cách như các fashionista chính hiệu được MC Quốc Bảo khen tới tấp.

Bên cạnh đó, Kiều Oanh chia sẻ rất vui được gặp lại hai người anh chung đội, đặc biệt do đã đóng vai người yêu với Huỳnh Nhu nhiều lần nên hai anh em rất ăn ý. 

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh.

Bước vào vòng chơi Giai điệu tiếp nối, khán giả được trận cười vỡ bụng bởi những màn thú thật về kiến thức âm nhạc nghèo nàn của mình.

Ở vòng này, cả hai đội hát nối với nhau dựa theo chủ đề và từ khóa mà chương trình đưa ra.

Mở đầu với chủ đề Các địa danh trên thế giới, đội Đồ Rê Mí ghi điểm nhanh chóng với hai bài hát có xuất hiện Thủ đô Tokyo và Paris.

Đội Xuka rơi vào thế bí không đưa ra được ca khúc nào. Tuy nhiên, đến với từ khóa về Mẹ, cả hai đội đã có phần thi ngang tài ngang sức, đầy máu lửa trên sân khấu.

Sau nhiều bài hát về Mẹ được hai đội trình bày, đội Đồ Rê Mí tạm dẫn đầu với 50 điểm. 

Người chơi tham gia vòng Giai điệu tiếp nối.

Ở vòng Truy tìm, một thành viên sẽ phải tìm thẻ bài hát được chứa đựng trong những chiếc hộp chứa đầy rắn mối, sâu gạo, ếch… cho thành viên khác đoán tên bài hát dựa theo diễn tả của thành viên còn lại.

Ngô Tuấn và Bích Ly đại diện cho hai đội đi tìm kho báu. Đứng trước những chiếc hộp ghê rợn, Bích Ly bình tĩnh và nhanh chóng tìm được thẻ bài hát trong khi Ngô Tuấn sợ toát mồ hôi khiến các nghệ sĩ thương cảm.

Cuối cùng, đội Đồ Rê Mí xuất sắc đoán được đúng ba tên bài hát ghi về 30 điểm tương ứng. Đội Xuka cũng đuổi theo cận kề với hai đáp án đúng và ghi thêm 20 điểm. 

Người chơi ở vòng Truy tìm.

Tại vòng ba, hai đội chơi được dịp thử sức đoán tên bài hát theo thể loại bằng cách lắng nghe giai điệu.

Trong phần thách thức số nốt có thể nhận biết bài hát, đội Xuka luôn chiếm thế thượng phong khi mạnh dạn dừng lại ở con số bảy đầy thử thách. Tuy nhiên, đội Kiều Oanh luôn để trượt cơ hội và nhường đội Tiến Công ghi điểm ở lượt nghe trọn vẹn 30 giây.

Đặc biệt, ở chủ đề nhạc phim, Kiều Oanh đoán đó là ca khúc Cô gái đến từ hôm qua tuy nhiên chính xác thì bài hát Cô gái ngày hôm qua khiến nữ ca sĩ tức anh ách. 

Đội Xuka của ca sĩ Kiều Oanh.

Tập này phải coi là màn đại thắng cho đội Đồ Rê Mí khi liên tục hát đúng từ ca khúc Vpop hiện đại Để Mị nói cho mà nghe đến bài hát trữ tình Nỗi buồn hoa phượng.

Kết thúc, đội Đồ Rê Mí chiến thắng với tổng điểm 180 và ẵm tiền thưởng 13 triệu đồng từ chương trình. Mặc dù về nhì nhưng đội Xuka cũng đã đem đến nhiều niềm vui, tiếng cười đáng nhớ cho khán giả.

Đón xem Đại chiến âm nhạc vào lúc 20 giờ 30, thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm