Diễn viên Ngọc Lan thắng lớn Liên hoan truyền hình toàn quốc

Tối 16-12, lễ công bố và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 được tổ chức tại Ninh Bình.

38 giải vàng, 63 giải bạc và 109 bằng khen đã được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trao cho các tác phẩm xuất sắc ở 9 thể loại.

NSƯT Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN trao giải cho đại diện ê-kíp sản xuất hai bộ phim và hai diễn viên Ngọc Lan, Việt Anh. Ảnh: VTV

Với vai bà Trang trong phim Luật trời, diễn viên Ngọc Lan đã được vinh danh tại lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc 2020. Đây là lần thứ hai Ngọc Lan đoạt giải.

Ngọc Lan từng được vinh danh nhờ vai Hương Thảo trong phim Thuyền giấy đóng cùng Quang Tuấn vào năm Năm 2013.

Diễn viên Ngọc Lan. Ảnh: Ngoisao

Năm 2020, Ngọc Lan ghi dấu ấn bởi hai vai diễn phản diện trong Luật trờiTrói buộc yêu thương. Cả hai vai diễn của cô đều được khán giả yêu mến và ghi nhận bởi sự đầu tư nghiêm túc cho từng phân đoạn của Ngọc Lan.

Diễn viên Ngọc Lan và Việt Anh.

Diễn viên Việt Anh chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc trong vai Mai Hồng Vũ với màn hóa thân xuất sắc góp phần làm nên thành công của tác phẩm trong phim Sinh tử.

Các tác phẩm đoạt giải vàng

Hai bộ phim đoạt giải Vàng Phim truyện truyền hình: Sinh tử, Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình, Đài THVN và Kẻ sát nhân cô độc, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Thể loại Chương trình Ca múa nhạcNơi ấy là mặt trời, Đài Truyền hình TP HCM; Lời nói dối cuối cùng, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội; Nắng lên bên mẹ, Ban Văn nghệ, VTV.

Thể loại Chương trình Sân khấuSự khởi đầu mới, Ban Văn nghệ, VTV; Cải lương: Án tử, Hãng phim Truyền hình TP HCM (TFS)

NSƯT Trần Ly Ly trao giải cho 5 tác giả đại diện các nhóm tác giả chương trình sân khấu và ca múa nhạc.

Thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo: Kỹ thuật nuôi hàu giống, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Ép ngọt thành mặn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Đối mặt với thiên tai, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Cô na phòng Covid, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Màu hy vọng, Ban Khoa giáo, VTV; Miền Tây không lũ, Trung tâm VTV khu vực Nam Bộ.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó TGĐ thường trực Đài Truyền hình Việt Nam lên trao giải cho 11 tác giả.

Thể loại Truyền hình tiếng dân tộc thiểu sốVẫn nóng chuyện tảo hôn ở đồng bào Mông, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên; Nhận diện Pa-dâu, Truyền hình CAND - ANTV; Nghĩa tình IA Lâu, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai.

Rộn ràng tiếng nhạc Pin Piet, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng;Người Chăm gắn với văn hóa biển, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình trao giải cho đại diện Đối thoại tọa đàm và chương trình thiếu nhi.

Thể loại Đối thoại - Tọa đàm: Vì niềm tin, vì hạnh phúc, Đài Truyền hình TP HCM; Ký ức hòa bình, Ban Thanh thiếu niên, VTV; Tổ quốc ghi công, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

Thể loại Chương trình dành cho thiếu nhi: Thế giới diệu kỳ của chị Bool Bool, Trung tâm SX các chương trình giáo dục; Gọi yêu thương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Ban tổ chức trao giải Vàng cho sáu tác phẩm thể loại phim Tài liệu.

Thể loại phim Tài liệu: Món quà kỳ diệu, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên - Huế; Không hối tiếc, Hãng phim Truyền hình TP HCM (TFS); Ta đăng - Đăng nưm, Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, VTV.

Những đứa con làng Chăm, Trung tâm VTV khu vực Nam Bộ; Ra biển lớn, Hãng phim Truyền hình TP HCM (TFS); Những giải mã mang tên Việt Nam, Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, VTV.

Ban tổ chức trao giải Vàng cho chín tác phẩm thể loại Phóng sự.

Thể loại Phóng sựCô giáo Mường toàn cầu, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân; Nhức nhối vấn nạn khai thác khoảng sản trái phép ở các tỉnh Tây Nguyên, Truyền hình CAND - ANTV; Về đâu những cánh chim, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Mầm sạch, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng.

Phá rừng quy mô lớn, Ban Thời sự, VTV; Hai nửa cuộc đời, Đài Truyền hình TP HCM; Nơi đâu là an toàn, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam; Hộ "cận nghèo" là hộ ở cận... nhà nghèo, Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, Đài THVN; Muốn nghèo không dễ, Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm