Đắm chìm trong ác mộng 'Đảo kinh hoàng' trong mùa Valentine

Không chỉ ghi điểm nhờ nội dung cuốn hút, khó lường, phiên bản điện ảnh của Đảo kinh hoàngcòn khiến người xem bị ám ảnh bởi sự kết hợp khéo léo giữa ba yếu tố: tâm lý giật gân, kinh dị máu me và siêu nhiên huyền bí.

Được làm lại từ series truyền hình ăn khách hồi thập niên 70-80, Đảo kinh hoàng  (Fantasy Island) là dự án mới nhất do Blumhouse đầu tư sản xuất. Với cốt truyện vô cùng hấp dẫn, các fan kinh dị kỳ vọng tác phẩm sẽ gây bất ngờ vào dịp Lễ tình nhân năm nay.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Jeff Wadlow có nội dung xoay quanh Fansty Island, khu nghỉ dưỡng hạng sang hư cấu nằm tách biệt trên hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương.

Đặc biệt, địa điểm này chỉ mở cửa đón tiếp những vị khách may mắn sở hữu tấm vé đến đó nhờ chiến thắng một cuộc thi online.

Trước tiên, Đảo kinh hoàng đã thành công khi thể hiện nỗi niềm sâu thẳm trong mỗi nhân vật theo cách rất thú vị. Đơn cử, nhằm thỏa mãn ước mơ ăn chơi, tận hưởng cả đời của anh em Bradley - Brax, hòn đảo liền đưa cả hai đến một bữa đại tiệc siêu hoành tráng, ngập tràn nam thanh nữ tú. 

Được đội ngũ hãng Blumhouse dàn dựng nên yếu tố rùng rợn xuyên suốt bộ phim đảm bảo không làm khán giả thất vọng. Trái ngược cảm giác màu nhiệm ban đầu, các ảo mộng trên dần dần trở nên “méo mó” lẫn đen tối hơn bao giờ hết.

Chưa kể, nhóm du khách còn bị truy sát bởi những con người thoắt ẩn thoắt hiện, không hề hấn gì trước súng đạn thông thường.

Kết hợp khéo léo giữa ba yếu tố: tâm lý giật gân, kinh dị máu me và siêu nhiên huyền bí nên cuộc trốn chạy khỏi “đảo thiên đường” của họ sẽ khiến bạn khó lòng rời mắt tới tận phút cuối.

Thế nhưng sự hấp dẫn chưa dừng lại tại đó. Nhằm tăng cường mức độ gay cấn, đạo diễn Jeff Wadlow còn sáng tạo thêm cho đứa con tinh thần vài điểm nhấn mới mẻ, hoàn toàn khác biệt nguyên tác series.

Mặc dù bộ phim sở hữu tuyến nhân vật tương đối đông đảo, mỗi người họ đều nắm giữ vai trò riêng,nhưng lại kết nối và tạo nên mạch truyện chính đầy bất ngờ và thú vị.

Quy tụ dàn sao thực lực, Đảo kinh hoàng sẽ thuyết phục bạn về mặt diễn xuất, nhất là qua màn thể hiện ấn tượng từ Maggie Q và Michael Peña.

Nhìn chung, nhờ các điểm sáng kể trên, Đảo kinh hoàng xứng đáng để bạn lựa chọn vào dịp Lễ tình nhân năm nay.

Nếu đã quá nhàm chán trước thể loại tình cảm, yêu đương sướt mướt, chắc chắn màu sắc kinh dị giật gân ở "đảo thiên đường" sẽ giúp bạn có một trải nghiệm đáng nhớ cùng với nửa kia.

Những bộ phim làm nên tên tuổi Leonardo DiCaprio
Những bộ phim làm nên tên tuổi Leonardo DiCaprio
(PLO)- Sau năm lần thất bại, nam diễn viên 42 tuổi cuối cùng cũng đã chấm dứt cơn khát Oscar khi giành về cho mình giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Revenant. Hãy cùng nhìn lại một chặng đường dài hơn 20 năm với những vai diễn xuất sắc của chàng diễn viên tài hoa, lãng tử Leonardo DiCaprio.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm