Thời trang dành cho Phật tử vãn cảnh chùa ngày Tết

Theo đó, bộ sưu tập do Nhà thiết kế (NTK) Kim Ngọc thực hiện có những gam màu cơ bản chủ đạo như nâu, lam được thiết kế giản dị kín đáo thể hiện sự tôn nghiêm nơi cửa chùa. Theo NTK Kim Ngọc, các trang phục khiến cho người mặc không phải lưu luyến vấn vương về một lễ phục đi chùa ngày Tết rất trang nhã, ấm áp và an lành.

Một trong những thiết kế trong bộ sưu tập. Ảnh BTC cung cấp. 

“Khi ngành công nghiệp may mặc cho ra đời những loại vải chống nhăn chống nhàu, thì sao trang phục phật tử vẫn phải dùng các loại vải xưa cũ để tạo tâm thế kém thoải mái cho người đi chùa vì trang phục xốc xếch, nhàu, không đẹp mắt”, NTK Kim Ngọc cho hay.

Cũng theo đại diện đơn vị sản xuất, bộ trang phục cũng hướng tới việc tối ưu thời gian nhất cho những người đi lễ. Bởi vậy việc thiết kế các trang phục cố gắng khiến người mặc có thể tự tin mặc tới cơ quan, mặc đi gặp người thân cũng như mặc lên chùa một cách trang nghiêm thanh tịnh nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm