Nhân vật Thu Trang bị nhân vật Phi Phụng mắng vì tự ý xông hơi

Mở đầu tiểu phẩm tình huống, nhân vật Ngọc Lan tới nhà tìm nhân vật Thu Trang thì hết hồn khi thấy đàn em chui ra từ chiếc chăn giữa trời nắng nóng. Thấy nhân vật Thu Trang nhăn nhó, Ngọc Lan chạy lại sờ tay lên trán thì bất ngờ giật tay lại do quá nóng.

Lo lắng đứa em bị ốm nặng, Ngọc Lan vội vã định đưa cô tới bệnh viện thì bị đàn em ngăn lại. Nói xong, nhân vật Thu Trang giải thích cho đàn chị mình đang xông nước lá trầu và tỏi để cải thiện bệnh tình.

Nhân vật Ngọc Lan tình cờ phát hiện nhân vật Thu Trang đang tự ý nấu nước xông cơ thể để điều trị bệnh. Ảnh: BEE

Nhân vật Ngọc Lan đang bóc tỏi thì đúng lúc nhân vật Phi Phụng tới chơi. Thấy mùi lạ bay khắp nhà hỏi ra thì biết nhân vật Thu Trang đang mắc bệnh “khó nói” nên nấu nước để xông.

Nhân vật Phi Phụng khuyên nhân vật Thu Trang nên đi khám để biết chính xác tình trạng bệnh. Ảnh: BEE

Nghe qua sự việc, nhân vật Phi Phụng hốt hoảng: “Trời ơi, thời buổi nào rồi mà còn xông linh tinh vậy trời? Dù mắc cỡ như thế nào thì em cũng phải đi khám vì vấn đề này nó nằm ở bên trong cơ thể, thiếu hụt nội tiết tố cũng khiến em bị tình trạng như thế này”.

Nghe đàn chị nói, nhân vật Thu Trang nhất quyết không tin mình còn trẻ đã bị thiếu nội tiết tố nữ nên nhân vật Phi Phụng đành kéo cô tìm tới bác sĩ để nghe tư vấn.

Bác sĩ Bùi Thị Phương Loan chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BEE

Theo dõi câu chuyện tình huống, bác sĩ Bùi Thị Phương Loan chia sẻ: “Nguyên nhân khiến nhân vật luôn khó chịu như thế là do sự mất cân bằng độ PH trong cơ thể, sử dụng kháng sinh lâu dài và thiếu hụt nội tiết tố estrogen. Để điều trị và phòng ngừa bệnh, chị em cần phải đi khám định kì 6 tháng/lần".

Nữ bác sĩ nói thêm: "Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Cần phải duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tránh căng thẳng và luyện tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, phụ nữ cần phải chú ý bổ sung đầy đủ nội tiết tố nữ estrogen để duy trì sức xuân của mình”.

Chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng định kì vào lúc 12 giờ 50, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm