Đan Phượng - nữ sinh đại học Sân khấu Điện ảnh thi Hoa hậu

Đan Phượng tên thật là Nguyễn Thị Phượng sinh năm 2001 tại vùng nông thôn Thường Xuân, Thanh Hóa.

Đan Phượng cao 1m74. Ảnh: FBCN

Cô số đo 3 vòng lý tưởng 83-59-92. Ảnh: BTC

Đan Phượng đang là sinh viên năm 3 của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Nữ sinh xứ Thanh có khuôn mặt nhỏ, mắt to, miệng rộng, chân dài eo cực thon, trông không khác gì một cô búp bê Barbie sống.

Đan Phượng có hoàn cảnh gần giống hoa hậu H'Hen Niê suýt bị ép lấy chồng năm 17 tuổi.

Nữ sinh 21 tuổi tiết lộ, do cuộc sống ở nông thôn rất khó khăn, cô từng bị gia đình sắp xếp lấy chồng từ khi còn học lớp 11. Ảnh: FBCN

Đan Phượng kể: “Khi em trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM thì ba mẹ mới tin tưởng và không phải đối việc học của em nữa. Tuy nhiên, trước đó để thuyết phục ba mẹ cũng là quá trình không hề dễ dàng gì.

Ba em nói nghề này bạc lắm, con sẽ khổ. Hơn nữa, con gái phải lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất. Nhưng em thì không muốn khuất phục trước số phận, em thuyết phục gia đình cho mình thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Nếu em đậu tức là em có duyên với nghề và sẽ theo đuổi nó đến cùng”.

Được biết, ngoài thời gian học, Đan Phượng tranh thủ làm mẫu ảnh, đóng TVC quảng cáo… để trang trải việc học.

Một cô gái vùng nông thôn nghèo khó có ý chí và nghị lực khiến giới trẻ cộng đồng mạng nể phục.

Đan Phượng - nữ sinh xứ Thanh là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm