35 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức lộ diện

Tốp 40 thí sinh được lựa chọn sau phần thi Bikini tiếp tục cạnh tranh nhau trong trang phục Dạ hội với các thiết kế lộng lẫy của nhà thiết kế Brian Võ và nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn.

Tốp 35 chính thức gọi tên những người đẹp bước tiếp vào đêm Chung kết.

Tốp 35 thí sinh xuất sắc nhất. Ảnh: SV

Còn sống còn yêu thương là thông điệp chính được đưa đến khán giả trong phần thi này.

Mở đầu đêm thi với những lời nhắn truyền cảm hứng tích cực về quan niệm sống từ các thí sinh, Lona Kiều Loan đã tái xuất cực bốc lửa trong trang phục đỏ bó sát, lộng lẫy, nàng Á hậu Miss World Việt Nam 2019 đã khiến không khí khán phòng nóng hơn bao giờ hết qua ca khúc Còn sống còn yêu thương.

Người đẹp ngày càng chứng tỏ được tài năng của mình trong lĩnh vực nghệ thuật khi phô diễn khả năng vũ đạo, giọng hát vững vàng và kỹ năng rap điêu luyện.

Phần trình diễn của Á hậu Kiều Loan.

Nối tiếp phần trình diễn của Á hậu Kiều Loan là phần thi trang phục Dạ hội của các thí sinh lọt vào tốp 40 sau phần thi Bikini trước đó.

Những thiết kế sang trọng, lộng lẫy lấy tông màu chủ đạo là trắng, xám, vàng cùng kiểu dáng ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể của các thí sinh.

Trang phục dạ hội của 40 thí sinh.

Ở phần thi trang phục Dạ hội, khán giả được biết thêm thông tin về trình độ học vấn của các thí sinh. 

Sau khoảng thời gian tập luyện catwalk cùng đạo diễn catwalk Crazy Nhóc và huấn luyện viên catwalk Như Vân, các thí sinh đã thể hiện sự tự tin tuyệt đối khi “xử lý gọn” toàn bộ loạt đầm Dạ hội cầu kỳ của phần thi này.

Danh sách Tốp 33:

  1. Doãn Hải My - SBD 319
  2. Nguyễn Thị Trân Châu - SBD 135
  3. Nguyễn Hà My - SBD 335
  4. Nguyễn Thảo Vi - SBD 462
  5. Phù Bảo Nghi - SBD 069
  6. Nguyễn Lê Phương Thảo - SBD 116
  7. Hoàng Tú Quỳnh - SBD 419
  8. Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 093
  9. Nguyễn Thị Bích Thùy - SBD 182
  10. Vũ Quỳnh Trang - SBD 278
  11. Phạm Thị Ngọc Ánh - SBD 322
  12. Trần Hoàng Ái Nhi - SBD 175
  13. Lê Ngọc Trang - SBD 169
  14. Lê Trúc Linh - SBD 077
  15. Đỗ Thị Hà - SBD 245
  16. Lê Thị Tường Vy - SBD 151
  17. Nguyễn Thị Hoài Thương - SBD 345
  18. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh - SBD 408
  19. Bùi Thị Thanh Nhàn - SBD 052
  20. Nguyễn Khánh Ly - SBD 237
  21. Đậu Hải Minh Anh - SBD 138
  22. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - SBD 445
  23. Hoàng Bảo Trâm - SBD 088
  24. Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068
  25. Nguyễn Thị Cẩm Đan - SBD 171
  26. Võ Ngọc Hồng Đào - SBD 018
  27. Ngô Thị Thu Hương - SBD 305
  28. Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433
  29. Nguyễn Thị Phượng - SBD 026
  30. Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146
  31. Đặng Vân Ly - SBD 228
  32. Phạm Ngọc Phương Anh - SBD 045
  33. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 025

Bên cạnh đó phần thi phụ Người đẹp truyền thông đã mang đến tấm vé cho hai thí sinh dẫn đầu bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội:

  1.   Kim Trà My – SBD 012
  2.  Nguyễn Thị Minh Trang – SBD 232

Kết thúc đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020, ban giám khảo đã chọn ra 35 thí sinh tiếp tục bước vào vòng Chung kết Toàn quốc.

Một số hình ảnh các thí sinh trong trang phục Dạ hội:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm