Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn, ngày Thơ bị hủy vì dịch Corona

UBND quận 5, TP.HCM vừa ra thông báo về việc dừng tất cả hoạt động lễ hội và tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Lễ vật cúng rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020 - ảnh 3

Theo đó, Lễ hội Nguyên tiêu xuân Canh Tý 2020 ở Chợ Lớn bị hủy.

Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM thường được cộng đồng người Việt gốc Hoa tổ chức ở khu Chợ Lớn, quận 5… đúng như câu: Giao thừa ra quận 1, Nguyên tiêu về quận 5.

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Hoa sinh sống ở Chợ Lớn, quận 5. Lễ hội có hàng ngàn người dân và diễn viên biểu diễn nghệ thuật trên các đường Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo…

Năm nay Bộ VH-TT&DL vừa công bố thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, tết Nguyên tiêu của người Hoa (quận 5, TP.HCM) được xếp hạng thứ 11.

Cùng với đó, ngày Thơ Việt Nam tại TP.HCM lần thứ 18 cũng dừng tổ chức vì dịch cúm Corona.

Trình diễn thơ tại ngày Thơ Việt Nam ở TP.HCM.

Nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đã thông báo dừng tổ chức Ngày thơ Nguyên Tiêu năm Canh Tý để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Dừng Ngày thơ Việt Nam trước dịch Corona
Dừng Ngày thơ Việt Nam trước dịch Corona
(PLO)- Thường trực Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp và quyết định lùi tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào một thời điểm thích hợp trước tình hình nạn dịch Corona đang hoành hành và lan rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm