Rối khổng lồ ở Lễ hội múa rối TP.HCM trên phố đi bộ

Chiều 10-12, tại TP.HCM đã diễn ra buổi công bố Lễ hội múa rối TP.HCM 2019. Theo đó, Lễ hội múa rối TP.HCM lần 2 - 2019 với chủ đề “Ước mơ xanh” sẽ diễn ra tại TP.HCM trong ba ngày 27, 28 và 29-12 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Đại diện ban tổ chức (BTC) Lễ hội múa rối TP.HCM lần 2 - 2019 (từ trái qua): Bà Nguyễn Đặng Phương Chi - phó BTC lễ hội; nghệ nhân Phạm Việt Cường, NSND Vương Duy Biên, đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực, bà Trần Nhật Tuyên - trưởng BTC lễ hội. Ảnh: HỮU LONG

Tại lễ hội sẽ có biểu diễn rối nước, rối cạn với sự tham gia của năm nhà hát múa rối lớn trong nước đến từ Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Tại đây cũng sẽ có những đoàn diễu hành rối như ở các công viên giải trí lớn trên thế giới với gần 200 nghệ sĩ tham gia.

Ngoài ra nhiều trò chơi, quà tặng về rối dành cho các bé thiếu nhi và phụ huynh, nhiều mô hình rối chụp ảnh miễn phí cũng sẽ có ở lễ hội này. Tại đây cũng trưng bày nhiều nhân vật rối đông, tây quen thuộc với trẻ con.

Lễ hội múa rối TP.HCM lần 1. Ảnh: THUẬN TRẦN

Đại diện BTC cho biết điểm nhấn của lễ hội rối ở phố đi bộ lần này là các con rối khổng lồ, gồm chuột Mickey, Dế Mèn mỗi con cao 5 m; con đồi mồi cao hơn 2 m, ông địa cao hơn 2 m và những đàn bướm, đàn cá bằng rối lượn vòng khắp phố đi bộ, xen lẫn vào khán giả.

Được biết Lễ hội múa rối TP.HCM lần 2 - 2019 do Công ty TNHH Sirenis Việt và Công ty Truyền thông sự kiện Ngôi Sao (MESTAR) phối hợp tổ chức.

Chương trình, hoạt động lễ hội do NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, tư vấn, chỉ đạo nghệ thuật; đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực dàn dựng; nhà chế tác Phạm Việt Cường thực hiện những con rối khổng lồ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm