Danh ca Thái Châu gặt hái nhiều thành công nhờ vợ không ghen

Danh ca Thái Châu sinh năm 1951, anh nổi danh với hàng loạt những ca khúc trữ tình và được mệnh danh là một trong những danh ca hàng đầu Việt Nam. Từng là giọng hát “đinh” ở nhiều sân khấu dành cho cộng đồng hải ngoại, những năm gần đây, Thái Châu về nước và làm giám khảo khá nhiều chương trình truyền hình. Gần đây nhất là chương trìnhNgười kể chuyện tình 2019 mà anh và danh ca Phương Dung là giám khảo chính.

Ở tuổi 68, danh ca Thái Châu vẫn giữ được sự phong độ.

Mỗi lần xuất hiện, hình ảnh của anh vẫn khiến không ít bóng hồng xao xuyến và được giới truyền thông săn đón. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe, Thái Châu cho biết rằng đó là nhờ tích cực ăn uống, sinh hoạt điều độ. "Ở tuổi này, tôi chỉ lựa chọn những thực phẩm phù hợp với mình. Tôi cũng bỏ hoàn toàn thuốc lá 17 năm nay, không rượu bia, không thức khuya. Đặc biệt, tôi rất thích đá bóng, bơi lội. Tất nhiên, mình không còn trẻ khỏe như xưa để đá bóng cùng các cháu nhưng tôi vẫn ra sân, chạy đuổi theo các em, rồi vận động cơ thể để duy trì độ dẻo dai, không bị tàn lụi theo thời gian", danh ca Thái Châu chia sẻ.

Khi được hỏi, liệu có phải cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm cùng người vợ hiện tại khiến anh luôn cảm thấy yêu đời hay không, danh ca Thái Châu thừa nhận và cho biết, vợ anh luôn chăm sóc anh tận tình, chu đáo như bất kỳ người vợ yêu chồng nào. “Vợ tôi chăm tôi kỹ lắm, tỉ mỉ lắm. Cô ấy không ép buộc tôi phải tuân theo khuôn khổ hay quy định nào hết mà để tôi tự do làm những gì mình thích, tất nhiên không được quá đà. Ngoài ra, cô ấy còn nhắc nhở tôi phải biết giữ dây thanh quản, giữ da để có thể xuất hiện trước khán giả một cách chỉn chu nhất", danh ca chia sẻ tự hào về người vợ.

Đặc biệt, Thái Châu cũng tiết lộ, mỗi lần đi lưu diễn, anh vẫn có khá nhiều fan theo đuổi, không chỉ fan nữ mà nhiều fan nam cũng mê anh; dẫu vậy anh luôn giữ bản thân chừng mực, không làm điều gì khiến vợ phải ghen tuông, vì thế bà xã luôn hiểu và tin tưởng chồng.

Hiện tại, danh ca Thái Châu đang sống cùng vợ tại một chung cư cao cấp ở khu Tân Cảng, TP.HCM. Các con anh đều đã trưởng thành và hiện đều định cư ở nước ngoài. Một năm, anh vẫn đi lưu diễn ở châu Âu, và đặc biệt anh vẫn thường về Mỹ để thăm con cái.

Làm giám khảo Người kể chuyện tình mùa thứ ba, Thái Châu cho biết, anh đặc biệt ấn tượng với tập về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bởi trước đây, Thái Châu đã không ít lần hát các ca khúc của nhạc sĩ này. Đặc biệt, với ca khúc Một lời cuối cho em, Thái Châu hát rất thành công và đi đâu lưu diễn, anh cũng được yêu cầu hát ca khúc này.

Trailer Người kể chuyện tình tập 2:

Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Rang. Ông chuyển vào Sài Gòn sống từ năm 11 tuổi. Năm 18 tuổi ông bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc. Ông khởi đầu sự nghiệp viết nhạc rất tình cờ, trong một chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly.

Sau này, ở thập niên 1970, Nguyễn Ánh 9 cũng là người đệm dương cầm cho chính Khánh Ly và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác như Thái Thanh. Nguyễn Ánh 9 từng tâm sự, ông mê nhất được đệm đàn cho hai danh ca này. Cũng thời gian đó, ông viết thêm một vài nhạc phẩm nổi tiếng khác như Mùa thu cánh nâu, Đêm tình yêu.

Trong cuộc đời viết nhạc của mình, Nguyễn Ánh 9 sáng tác không nhiều nhưng ca khúc của ông ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ như: Không, Tình yêu đến trong giã từ, Bơ vơ, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Lặng lẽ tiếng dương cầm. Tháng 4-2016, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời vì tuổi già, hưởng thọ 76 tuổi.

Tập hai Người kể chuyện tình chủ đề Nguyễn Ánh 9 sẽ sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 4-7 trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm