44 năm 'Tự hào Thành phố mang tên Bác'

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tổng kết lại 6 ngày tổ chức hoạt động văn hóa thể thao mang đậm dấu ấn, bản sắc nhân kỷ niệm 44 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, ông Liêm cũng ôn lại những dấu ấn trong việc chuyển đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành TP.HCM 44 năm trước.

“Đây là phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất mà Đảng và Nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ, Nhân dân TP.HCM. Với vai trò đầu tàu trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình và không ngừng đổi mới trong cuộc cách mạng 4.0” - ông Liêm nói. 

be_mac_44_năm_tp_mang_tên_Bac

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại lễ bế mạc.

Chương trình được tiếp diễn với phần nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, khái quát thành quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đạt được sau 44 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình gồm 3 chủ đề: “Có một thời như thế”, “Thành phố đón bình minh” và “Khát vọng thành phố trẻ”.

Trong đó, chủ đề một gợi nhớ về một thời hào hùng đi qua cùng năm tháng, chủ đề 2 và 3 nói về một TP.HCM năng động, luôn tiên phong trên bước đường phát triển.

Ca khúc Rực rỡ tên vàng Thành phố Hồ Chí Minh mở đầu đêm nhạc với giọng ca của NSND Tạ Minh Tâm cùng nhóm ca Thế Hệ Trẻ biểu diễn. Tiếp theo là phóng sự về sự kiện ngày 2-7-1976, khi nước ta đổi tên thành CHXHCN Việt Nam, đổi tên thành phố Sài Gòn- Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chương trình, nhiều bài hát hay về TP.HCM và đất nước được các nghệ sĩ trình bày như Thanh Sử, Dương Quốc Hưng (Tình ca tuổi trẻ), Lưu Hiền Trinh, Thùy Trinh (Bài ca tạm biệt), Phạm Trang và Duyên Huyền (Dòng sông hát, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người), Cẩm Vân (Thành phố tình yêu và nỗi nhớ), NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi (Tân cổ giao duyên: Sức sống những dòng sông)

Ngoài ra, còn có các giọng ca trẻ như: Ái Phương (Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu), Trọng Hiếu (Hãy vươn cao hơn), Võ Hạ Trâm (Một đời người một rừng cây), nhóm MTV (Thành phố trẻ). Khép lại là Thế Vỹ, Võ Hạ Trâm và nhóm ca Thế Hệ Trẻ với (Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng).

NSND Tạ Minh Tâm mở đầu đêm nhạc với ca khúc "Rực rỡ tên vàng Thành phố Hồ Chí Minh".

Ca sĩ Cẩm Vân thể hiện ca khúc "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ".

Ca sĩ trẻ Ái Phương rực rỡ với ca khúc "Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu".

Khán giả thích thú với các tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Trích đoạn kịch ngắn “Hoa mướp vàng” với thông điệp “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” .

NSƯT Trọng Phúc và NSƯT Ngọc Đợi thể hiện tân cổ giao duyên "Sức sống những dòng sông".

Ca sĩ Hiền Thục trẻ trung cùng ca khúc "Ơi cuộc sống mến thương" với nhóm ca Thế Hệ Trẻ. 

Tiết mục võ thuật Vovinam trên nền tổ khúc "Sức trẻ Thành phố".

Các nhóm thể dục đồng diễn, võ thuật Vovinam, nhóm xiếc Phương Nam thể hiện tiết mục xiếc với niềm tin vào thành phố  Hồ Chí Minh năng động và không ngừng đổi mới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm