Văn Sĩ bó bột ngồi xe lăn vẫn ảnh hưởng lớn đến chiến thắng trước Malaysia

Một trận đấu mà HLV Calisto đã quyết liệt đề nghị ban tổ chức cho tuyển thủ Văn Sỹ được ngồi bên khu kỹ thuật vì anh là thành viên của đội và cần có mặt ở đấy để động viên toàn đội. Yêu cầu trên được đáp ứng và HLV Calisto đã nói với cả đội rằng: “Chúng ta là một tập thể trẻ khát khao chiến thắng. Hôm nay chúng ta hãy thi đấu hết mình để giành huy chương cho người anh và cũng là người đồng đội của chúng ta bị đứt gân khi làm nhiệm vụ. Anh ấy không thể ra sân thi đấu nhưng với cái chân bó bột ngồi trên xe lăn, anh ấy sẽ là động lực rất lớn để chúng ta chiến đấu và chiến thắng. Hãy ra sân, ghi bàn và mang huy chương làm quà cho Văn Sỹ, cho người hâm mộ Việt Nam!”.

Văn Sỹ ngồi bên khu kỹ thuật trong chiến thắng Malaysia 2-1 đoạt HCĐ Tiger Cup 2002. Ảnh: QUANG NHỰT

Kết quả là trận đấu đấy dù Malaysia được đánh giá cao hơn về lực lượng lẫn kinh nghiệm nhưng vẫn thua thầy trò ông Calisto trẻ hóa trong giải đấu đấy. Không lên bục nhận huy chương được nhưng khi được quàng huy chương vào cổ, Văn Sỹ đã cảm động nói lời cảm ơn các đồng đội trẻ. Tuy nhiên, sau đó thì Sỹ lại được cả đội nói rằng việc anh ngồi xe lăn và ra tận khu kỹ thuật đã tiếp sức cho toàn đội rất lớn về mặt tinh thần.

NG.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm