Asiad Incheon 17: Quách Thị Lan giải hạn cho điền kinh

Ở ngày thi đấu thứ chín (28-9), tài năng trẻ Quách Thị Lan xuất sắc đem về chiếc HCB thứ bảy cho đoàn thể thao Việt Nam.

Cơn khát vàng của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục kéo dài sau chức vô địch của Dương Thúy Vi và hôm qua, mặc dù hàng loạt tên tuổi điền kinh như Vũ Thị Hương, Thanh Phúc (đi bộ) thi đấu các trận chung kết nhưng chỉ có Quách Thị Lan đoạt HCB.

Nổi lên từ giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2012, hai chiếc HCV lần đó của Quách Thị Lan vượt cả thông số SEA Games, tiếp cận thành tích châu lục. Thế nhưng sự đầu tư dành cho Lan tưởng chừng gặp bế tắc khi kế hoạch đưa cô đi Mỹ tập huấn giờ chót xảy ra những quan điểm trái chiều. Cũng may trước sự cứng rắn và cương quyết của Tổng cục TDTT, chuyến rèn luyện bốn tháng đã đem lại cho thầy trò cô gái dân tộc Mường những thành quả ngoài mong đợi. Nhận định về chuyến tập huấn tại Trung tâm huấn luyện IMG - Mỹ, Lan hồ hởi cho biết sức bền, tốc độ của cô đã được cải thiện rất rõ rệt.

Quách Thị Lan đeo bám Jaru như hình với bóng và vượt mặt trong tích tắc. Ảnh: QUANG THẮNG

Ở đợt chạy chung kết 400 m nữ hôm qua, Lan phải gặp gỡ đối thủ Machettira Poovamma Jaru (Ấn Độ) - đương kim á quân vô địch châu Á 2013 chính là ứng viên mạnh nhất. Vì thế suốt lộ trình Lan chủ động bám theo chân chạy Ấn Độ như hình với bóng nhằm đảm bảo chắc chắn có huy chương. Sự so kè quyết liệt đã giúp Lan xuất sắc cán đích trước Jaru đúng 30% giây. Quách Thị Lan đạt thành tích 52”06 đoạt HCB đồng thời xô ngã kỷ lục quốc gia 53”25 mà mình thiết lập tại SEA Games 27.

Chiếc HCV nội dung này thuộc về VĐV Adekoya Mujidat (Bahrain) đạt thành tích 51”59. Adekoya cũng là đương kim vô địch 400 m rào nữ giải điền kinh Diamond League 2014.

Tham gia đợt chạy chung kết 400 m nữ, ngoài Quách Thị Lan còn có VĐV Nguyễn Thị Huyền. Sự tiến bộ của Huyền cũng rất đáng kể nhưng thành tích 53”79 chỉ giúp cô xếp hạng 7/8 VĐV đấu chung kết.

Ở chung kết cự ly chạy 100 m nữ, HCĐ Asiad 2010 Vũ Thị Hương thi đấu không thành công khi cán đích ở vị trí 5/8. Hương sẽ tham dự vòng loại 200 m nữ vào ngày mai (30-9) và đây chính là nội dung chị tự tin sẽ đoạt huy chương.

Cự ly chạy 1.500 m nam, Dương Văn Thái với thông số 3’45”61 cán đích vị trí thứ sáu, xuất sắc giành một suất dự chung kết vào tối nay.

Môn xe đạp đường trường nội dung xuất phát đồng hàng 180 km nam, tuyển thủ Lê Văn Duẩn (thành tích 4 giờ 10’47) cán đích hạng 12 trong khi Mai Nguyễn Hưng (4 giờ 15’31”) xếp thứ 20/36 chung cuộc.

Môn Boxing, tay đấm Lừu Thị Duyên đánh bại Chorieva (Tajikistan) tỉ số 2-1 giành quyền vào bán kết hạng 57-60 kg. Hạng 48-51 kg nữ, võ sĩ Lê Thị Bằng cũng giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 3-0 tay đấm Gabuco Josie (Philippines). Trận tứ kết hạng 69-75 kg, Lê Thị Nhung dừng bước sau thất bại 0-3 trước Marina (Kazakhstan).

Sau chín ngày tranh tài, đoàn TTVN với 1 HCV; 7 HCB; 20 HCĐ tụt xuống vị trí 17 trên bảng tổng sắp huy chương.

MINH QUANG

Các môn thi ngày 29-9

Điền kinh: VĐV Bùi Thị Thu Thảo tranh tài nội dung nhảy xa nữ. Nếu cải thiện được thành tích trên 6,46 m, Thu Thảo có cơ may giành huy chương. Trên đường chạy 1.500 m nam, Dương Văn Thái thi đấu chung kết.

Xe đạp đường trường: Lúc 10 giờ, hai tuyển thủ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Phan Ngọc Trang thi đấu 120 km xuất phát đồng hàng nữ. Tổng cộng có 32 tay đua của 16 quốc gia tranh tài nội dung này.

Bóng đá: Lúc 15 giờ, đội tuyển nữ Việt Nam tranh suất vào chung kết với tuyển nữ Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm