Người Sài Gòn nô nức đến hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề "Hoa và cuộc sống" diễn ra từ ngày 28-1 đến ngày 4-2 ( tức ngày 23 đến 30 tháng Chạp). 

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại khu vực Hồ Bán Nguyệt (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng), trên khuôn viên rộng thoáng hơn 7 ha, được chia làm 4 không gian chính, gồm: Đường Xuân, Bến Xuân, Vườn Xuân, Góp Xuân. Riêng các hạng mục trang trí như: Đường xuân, Vườn xuân và Bến Xuân sẽ được trưng bày đến ngày 9-2 (mùng 5 Tết) để công chúng du xuân, thưởng hoa và chụp hình lưu niệm.

Bước vào cổng hội chợ hoa xuân là đàn linh vật heo vàng.

Khung cảnh làng quê bình dị giữa lòng SG.

Nhiều gia đình đưa con xuống hội chợ hoa xuân để ngắm"Hoa đồng cỏ nội".

Thiếu nữ diện áo dài xuống hội chợ hoa xuân vui chơi, chụp ảnh.

Khung cảnh làng quê yên bình, thân thuộc với những giàn bầu, giàn bí, luống ngô (bắp), luống cải…tại khu vực Vườn xuân.

Giàn bầu trĩu quả thu hút các bạn trẻ.

Một hạng mục trang trí ở hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Những gian nhà cổ được tái hiện tại hội chợ hoa xuân.

Hình ảnh linh vật heo xuất hiện tại nhiều khu vực của hội chợ hoa xuân.

Mỗi ngày, các công nhân thay phiên chăm sóc, tưới tắm hoa và các tiểu cảnh tại hội chợ hoa xuân.

Các tiểu cảnh trang trí với xe đạp chở các giỏ hoa thu hút nhiều bạn trẻ chụp ảnh.

Em nhỏ diện áo dài xuống hội chợ hoa xuân.

Ai ai cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp bên gia đình.

Đàn lợn âm dương trong tranh Đông Hồ xuất hiện trên Đường Xuân như một lời cầu chúc dành cho du khách.

Người dân thả cá phóng sinh trong ngày đưa ông Táo tại khu vực Bến Xuân.

Chương trình biểu diễn trên mặt hồ hàng đêm cũng được tổ chức tại khu vực Bến xuân với các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như: đờn ca tài tử, hát quan họ, hò Huế, hò ví dặm…

Chiếc xe chở đầy hoa ở hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Hội chợ hoa Phú Mỹ Hưng không chỉ thu hút khách trong nước mà cả các gia đình khách quốc tế cũng tìm đến để vui xuân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm