Ngắm toàn cảnh Sài Gòn từ nóc tòa nhà cao nhất Việt Nam

Đài quan sát Landmark 81 Skyview chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28-4. Đài được đặt tại 3 tầng cao nhất của tòa nhà (tầng 79-80-81). Ở độ cao gần 400m, giúp bạn có khoảng không bao la để ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Khách ngắm nhìn thành phố bằng ống nhòm từ độ cao 400m.

Từ tầng 81 của tòa nhà, phóng tầm mắt về hướng đông - nam có thể nhìn trọn trung tâm thành phố, sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các tòa nhà cao tầng tại quận 1, dọc bến Vân Đồn thuộc quận 4 hiện lên rõ nét bên sông Sài Gòn.

Tuyến metro số 1 đi ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh đến ga Ba Son.

Con đường Nguyễn Hữu Cảnh với cao ốc dày đặc xung quanh.

Đường Điện Biên Phủ đoạn vừa qua cầu Sài Gòn hướng về ngã tư Hành Xanh.

Cầu vượt tuyến metro số 1 cắt ngang đường Điện Biên Phủ.

Cầu vượt ngã 4 Hàng Xanh nhìn từ đài quan sát.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm với những cung đường đang được hoàn thiện. Xa xa là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng dày đặc các tòa nhà cao tầng.

Khu tái định cư Bình Khánh cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ tòa nhà cao nhất Việt Nam.

 Cầu Sài Gòn, Xa lộ Hà Nội chạy dài, song song là tuyến metro số 1 đang dần hoàn thiện.

Cầu Bình Triệu, Bình Lợi, giao cắt quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng quận Thủ Đức.

Sân bay Tân Sơn Nhất có thể nhìn thấy rõ máy bay cất, hạ cánh khi trời trong xanh.

Bán đảo Thanh Đa phủ một màu xanh như vùng nông thôn ngay cạnh trung tâm Sài Gòn.

Khu vực cảng Tân Thuận nằm bên sông Sài Gòn với hàng chục ngàn container chất cao, tàu lớn nhỏ cập liên tục cảng bốc dỡ hàng hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm