Xe buýt trợ giá Đà Nẵng chạy khác giờ trong 3 ngày tết

Ngày 6-1, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa ban hành Văn bản 8928/UBND-SGTVT về phương án chạy xe phục vụ tết Canh Tý 2020 của các tuyến xe buýt trợ giá.

Xe buýt trợ giá Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Cụ thể, từ ngày 25 đến hết 27-1-2020 (tức từ mùng 1 tết đến hết mùng 3 tết), thời gian mở tuyến từ 9 giờ (ngày bình thường là 5 giờ 30), thời gian đóng tuyến từ 16 giờ (ngày bình thường là 21 giờ).

Từ ngày 28-1 (tức mùng 4 tết) trở đi, các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động trở lại bình thường theo các chỉ tiêu khai thác và biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Văn bản 8905/UBND-SGTVT về việc điều chỉnh một phần lộ trình các tuyến xe buýt do ngăn đường phục vụ cầu Rồng phun nước, lửa và do tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương.

Theo đó, UBND TP cho phép điều chỉnh một phần lộ trình các tuyến buýt số 05, TMF, R15, R16 để đi theo hướng cầu Trần Thị Lý vào các giờ cuối ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Nguyên nhân ngăn đường phục vụ cầu Rồng phun nước, lửa và điều chỉnh một phần lộ trình tuyến xe buýt R17A, tuyến xe buýt số 01 do tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương.

Trước đó, vào ngày 1-1, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đồng loạt khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế, thay thế tuyến xe vận tải khách cố định liên tỉnh trước đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm