Vỉa hè Hà Nội dẹp xong lại... vẫn như cũ!

Sau nhiều tháng ra quân dọn dẹp vỉa hè, ẫn còn nhiều con phố người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường, nhường lối cho hàng quán và phương tiện.

Tại phố Hàng Lược, mặc dù đã có biển cấm để xe đạp, xe máy, cấm đỗ ô tô, cấm kinh doanh buôn bán trên hè phố, nhưng ở đây các phương tiện vẫn đỗ la liệt trên vỉa hè, lòng đường. Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra.

Tại phố Hàng Mã, người đi bộ cũng phải nhường đường cho các hộ kinh doanh và các phương tiện.

Cảnh hàng rong vẫn mua bán thoải mái ngay dưới lòng đường. 

Một xe ôm do không có chỗ để xe trên vỉa hè cũng đỗ xe ngay lòng đường để chờ khách.

Nhiều con phố nay tình hình lấn chiếm không thay đổi là mấy.

Vỉa hè không còn có lối đi cho người đi bộ.

Trên con phố Hàng Buồm, một chiếc ô tô đỗ ngay tại điểm đón xe buýt.

Sau tấm biển cấm, là hoạt động kinh doanh, tấm biến trở nên vô tác dụng.

Biển cấm đỗ xe nhưng xe vẫn đỗ vô tư.

Phố để xe theo ngày chẵn, ngày lẻ nhưng không thể phân biệt hàng xe ô tô nào đỗ đúng theo quy định .

Trước đó, ngày 8-8, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017 của TP Hà Nội, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia- cho rằng: "Thực tế, tôi theo dõi Hà Nội và TP.HCM xử lý các vi phạm vỉa hè nhưng Hà Nội làm hiệu quả, chắc chắn hơn...."

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm