'Tự hào ngành Điện miền Nam - 45 năm xây dựng và phát triển’

Ban Giám khảo đã xét chọn, chấm giải và xếp hạng các tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi. 

Cuộc thi ảnh phát động từ ngày 20-11-2018 đến ngày 30-6-2019 đã thu hút 154 tác giả chuyên và không chuyên ở mọi miền Tổ quốc tham gia, số lượng 521 tác phẩm, trong đó gồm 45 tác phẩm ảnh bộ và 654 tác phẩm ảnh đơn gửi về ban tổ chức cuộc thi qua trang web nhận ảnh https://cuocthianh.evnspc.vn

Các tác phẩm dự thi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, phản ánh chân thực nhân vật, tính chất đặc thù về điều kiện lao động sản xuất của cán bộ nhân viên, lao động ngành Điện; giới thiệu vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh ta đã và đang tiếp tục thay da đổi thịt nhờ có điện; vẻ đẹp các công trình ngành điện, về con người và sự phát triển của đất nước; vẻ đẹp của con người ngành điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau);

Đồng thời, thông qua các tác phẩm ngành điện còn vận động, khuyến khích người dân, khách hàng tiếp tục đồng hành cùng ngành điện trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Đây còn là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 – 21-12-2019) và 45 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Nam (30-4-1975 – 30-4-2020). 

Ban Giám khảo cuộc thi thực hiện chọn, chấm tác phẩm qua 4 vòng, cụ thể:

Vòng 1: Chọn ra 45 ảnh (trong đó có 2 ảnh bộ và 43 ảnh đơn)

Vòng 2: Chọn ra 19 ảnh (trong đó có 1 ảnh bộ và 18 ảnh đơn)

Vòng 3: Chọn ra 13 ảnh vào chung kết xếp hạng (trong đó có 1 ảnh bộ và 12 ảnh đơn)

Giải Nhất: Tác phẩm “Chân dung người thợ điện” (Tác giả: Đặng Hồng Long)

Giải nhì: Tác phẩm “Chiến sĩ trên đảo Trường Sa vệ sinh, bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời” (Tác giả: Hồ Bá Thi)

Giải Nhì: Tác phẩm "Bảo trì trạm biến áp 110kV đảm bảo cấp điện cho thành phố Phan Thiết” (Tác giả: Đỗ Hữu Tuấn)

Giải Ba: Tác phẩm “Điện phục vụ nuôi trồng thủy sản” (Tác giả: Bùi Quang Vũ)

Giải Ba : Tác phẩm “Điện đến với vùng đất phèn” (Tác giả: Trần Khánh Hưng).

'Tự hào ngành Điện miền Nam - 45 năm xây dựng và phát triển’ ảnh 6Giải Ba: Tác phẩm “Trụ trì Chùa Cuối của đồng bào dân tộc Khmer đồng hành cùng ngành Điện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” (Tác giả: Trần Quốc Dũng)

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Thợ điện vùng sông nước miền Nam vượt khó đưa điện về vùng sâu” (Tác giả: Tô Hoàng Vũ)

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Điện lưới quốc gia vượt biển đến với vùng biển đảo Tây Nam” (Tác giả: Hà Văn Đông)

Giải khuyến khích: Tác phẩm “Bóng dáng Ninh Kiều” (Tác giả: Bạch Ngọc Anh)

Giải khuyến khích: Tác phẩm “Những người thợ áo cam vượt cầu khỉ đưa điện đến với bà con dân tộc Khmer miền Tây Nam bộ” (Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm