Triều cường lên đỉnh, người dân lội nước trên quốc lộ 1

Chiều tối 30-9, như đã dự báo, triều cường tiếp tục ở mức cao và khu vực đô thị TP Cần Thơ lại ngập sâu.

Do nước ngập vào thời điểm tan tầm nên khiến cho giao thông càng thêm hỗn loạn, người dân lội nước bì bõm đi về nhà.

Tại khu vực IC3, cầu vượt Hưng Phú (quận Cái răng, TP Cần Thơ) từng dòng xe nối đuôi nhau vượt nước, giao thông hỗn loạn.

Trước tình hình này nhiều chiến sĩ CSGT đã được điều động đến điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân qua vùng ngập an toàn. 

Còn trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Bình Minh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long những ngày qua cũng bị ngập sâu khiến hoạt động lưu thông tuyến quốc lộ gặp nhiều trở ngại, đời sống người dân cũng bị ảnh hưởng.

Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng bị ngập nặng.

Nước tràn ào ạt vào một tiệm sửa xe ven quốc lộ 1.

Nước ngập sâu khiến người dân không thể di chuyển.

Những phương tiện cố chạy qua vùng ngập nên bị chết máy.

Lực lượng giao thông hỗ trợ người dân và phương tiện qua chỗ ngập.

Người lớn, trẻ con vật vã trước triều cường.

Theo ông Lưu Nhuận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, triều cường trong ngày 29 và 30-9 kết hợp với nước lũ cũng gây ngập các tuyến đường trong nội ô TP Vĩnh Long. Cũng theo ông Nhuận, đây là đợt triều cường lịch sử nhất của tỉnh. Theo đó mực nước đo được là 2,18 m, cao hơn 31 cm so với năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm