Trạm BOT cầu Rạch Miễu thu phí trở lại từ khuya nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai tháng tạm dừng thu phí để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, về việc trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu hoạt động trở lại kể từ 0 giờ ngày 20-9.

UBND tỉnh Bến Tre cũng yêu cầu công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60. Ảnh: ĐH

Từ ngày 20-7, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tạm dừng hoạt động thu phí để phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Bến Tre. Đến nay, Bến Tre cơ bản khống chế được dịch bệnh COVID-19 và chuyển trạng thái giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15.

Trước đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi văn bản đến các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT đề nghị tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tạm dừng thu phí các trạm trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thời gian dừng thu phí từ 0 giờ ngày 20-7 đến khi địa phương công bố hết giãn cách xã hội.

Công trình cầu Rạch Miễu đi vào hoạt động và nhà đầu tư bắt đầu thu phí tại trạm BOT Cầu Rạch Miễu từ năm 2009. Đến tháng 7-2021, nhà đầu tư BOT bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp mở rộng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên theo hợp đồng BOT đã ký (giai đoạn 2). Dự án này có chiều dài 22,8 km với tổng vốn đầu tư 1.752 tỉ đồng.

Thời gian thu phí hoàn vốn giai đoạn này dự kiến kéo dài trong bảy năm bảy tháng.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm