TP.HCM sử dụng trực thăng, xe thiết giáp để ứng phó bão

Theo đó, UBND TP giao Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP xác định các khu vực xung yếu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện việc phòng tránh và tổ chức sơ tán, di dời dân kịp thời…

Đồng thời, các bên liên quan cần chuẩn bị lực lượng, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như tàu, canô, xe tải, xe chuyên dụng, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ, thiết bị chuyên dụng để tham gia sơ tán, di dời dân…

Mặt khác, Bộ Tư lệnh TP tham mưu cho UBND TP nhu cầu hỗ trợ các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giúp TP trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của bão; Liên hệ cơ quan cấp trên sẵn sàng xin chi viện trực thăng phục vụ công tác kêu gọi tàu thuyền trước bão và cứu nạn sau bão (có phương án cho bãi đáp trực thăng), có phương án sẵn sàng cơ động xe thiết giáp trong thời gian bão đổ bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại hướng Cần Giờ.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP phối hợp với UBND huyện Cần Giờ, Nhà Bè và Chi cục Thủy sản thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP…

Ngoài ra, Sở GTVT phối hợp Công an TP, lực lượng Thanh niên xung phong TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các bến phà, đò ngang, đò dọc để người dân chuyển hướng di chuyển, không tập trung đi lại tại các bến tàu vận tải hành khách trong thời gian bão có khả năng đổ bộ vào TP. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm