TP.HCM: Ngày 15-7 thông xe cầu Mỹ Thủy 3

Theo Ban Giao thông, dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 thuộc dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy đã cơ bản hoàn thiện.

Nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục chiếu sáng, cây xanh. Đồng thời, Ban Giao thông cũng đã trình Sở GTVT phương án tổ chức giao thông khu vực này.

Sau khi Sở GTVT đồng ý chấp thuận phương án tổ chức giao thông sẽ tiến hành thông xe. Dự kiến thời gian thông xe là 15-7.

Dự án cầu Mỹ Thủy 3 sắp được thông xe. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trước đó, dự án cầu Mỹ Thủy 3 chưa thể thông xe như kế hoạch 30-4 là do hạng mục lắp đặt hệ thống chiếu sáng đang tiến hành thủ tục đấu thầu, chọn thầu và duyệt dự toán.

Sau khi lựa chọn được nhà thầu, thi công đến nay dự án cầu Mỹ Thủy 3 sắp được thông xe, hứa hẹn giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực Cát Lái, TP Thủ Đức.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết cầu Mỹ Thủy 3 chỉ là một hạng mục nhỏ trong dự án giao thông Mỹ Thủy. Đây là một hạng mục trong giai đoạn 2 của dự án nút giao thông Mỹ Thủy.

Giai đoạn 2 có ba hạng mục chính: Cầu Mỹ Thủy 3 (nằm giữa cầu Mỹ Thủy 1 và 2) gồm sáu làn xe, dài 124 m; Cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ gồm hai làn xe, dài 725 m; Cầu Kỳ Hà 4, trên nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ về Cát Lái gồm bốn làn xe, dài 75 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.100 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.