Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ thanh tra xây dựng nghi vòi tiền

Cụ thể, báo chí phản ánh về vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1-8-2019.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ thanh tra xây dựng nghi vòi tiền ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ xây dựng - người bị Công an Vĩnh Phúc tạm giữ.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết tối ngày 13-6, 3/5 cán bộ thuộc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an Vĩnh Phúc tạm giữ đã được tại ngoại. Sau khi được tại ngoại, Thanh tra Bộ đã liên hệ với ba cán bộ nói trên để yêu cầu báo cáo giải trình. Tuy nhiên, sáng 14-6, ba cán bộ này tiếp tục được triệu tập lên làm việc với cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc.
"Chúng tôi đang nín thở chờ đợi. Nếu sự việc có dấu hiệu phạm tội, Viện kiểm sát sẽ phê chuẩn gia hạn thời gian tạm giữ. Nếu không sẽ tiếp tục cho tại ngoại những người đang bị tạm giữ. Tại thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ đạo theo thông cáo báo chí chiều ngày hôm qua và theo phát ngôn của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà bên hành lang Quốc hội. Căn cứ kết luận của CQĐT, Bộ sẽ có chỉ đạo tiếp theo"- Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thông tin.
Trước đó, vào ngày 12-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC46), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lập biên bản đối với Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng do có dấu hiệu vòi vĩnh khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về xây dựng tại địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).
Thời điểm lập biên bản có sự chứng kiến của đại diện UBND huyện, đại diện Viện kiểm sát huyện Vĩnh Tường. PC46 cũng mượn tạm trụ sở UBND huyện Vĩnh Phúc để làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng suốt đêm từ tối ngày 12 đến rạng sáng ngày 13-6.

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản có năm người, do bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn.

Được biết bà Kim Anh mới được bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng được 2 tháng.

Ngày 10-6, bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Nội dung thanh kiểm tra bao gồm: công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy, danh sách cán bộ thực hiện công tác quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013 – 2018. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm