Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ dừng tài trợ 400 triệu USD

Từ đó, Sở KH&ĐT sẽ tổng hợp gửi UBND TP báo cáo cho Thủ tướng ngay trong tháng 7-2017.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn yêu cầu UBND TP báo cáo nguyên nhân liên quan vụ việc này.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên giai đoạn 2 (dự án quản lý rủi ro chống ngập) hiện chưa biết sẽ dùng nguồn vốn nào để thực hiện. Ảnh: KB

Theo tìm hiểu của PV Pháp Luật TP.HCM, tại buổi làm việc với UBND TP vào ngày 20-6, giám đốc WB tại Việt Nam và lãnh đạo UBND TP thống nhất sẽ tiến hành các thủ tục để kết thúc dự án quản lý rủi ro chống ngập mà WB từng cam kết tài trợ khoảng 400 triệu USD. Số tiền này WB dự kiến sẽ chuyển sang dự án khác theo đề xuất của lãnh đạo TP.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Trung tâm chống ngập cho biết nguyên nhân WB dừng tài trợ do có một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khiếu kiện về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Song do khung chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng của WB và của TP.HCM khác nhau nên không thể thống nhất để giải quyết vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm