Thủ tướng đồng ý chủ trương xây cầu Vĩnh Tuy

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) giai đoạn 2.

Theo đó, Hà Nội xây dựng một cây cầu mới có kết cấu tương tự cầu Vĩnh Tuy hiện nay (tim cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ nằm song song và cách tim cầu Vĩnh Tuy hiện nay khoảng 21 m).

Cầu Vĩnh Tuy hiện nay (giai đoạn 1) bắc qua sông Hồng. Ảnh: Hà Nội Mới

Điểm đầu cầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao với đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên). Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn khoảng 3.500 m, gồm bốn làn xe, trong đó hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, một làn tổng hợp và dải đi bộ.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, dự án có tổng mức đầu tư trên 2.540 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian triển khai từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2022.

Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, khi hoàn thành giúp tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng. Bên cạnh đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của quận Hai Bà Trưng, Long Biên…

Trước đó, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 do Tập đoàn Him Lam làm chủ đầu tư theo hình thức BT. Tuy nhiên, doanh nghiệp này xin dừng triển khai. Sau đó, TP Hà Nội chuyển sang hình thức đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm