Thêm ba nơi sụp lún trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Theo ghi nhận của PV, đến nay vị trí rào chắn để khắc phục hố sụp lớn ở góc đường Trường Sa - Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã được thu hẹp nhưng công tác tái lập mặt đường vẫn chưa hoàn tất. Đây là một trong những điểm lún sụp nghiêm trọng, thuộc gói thầu số 7, dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Gói thầu này do nhà thầu Trung Quốc thi công. Công tác thi công, khắc phục sự cố đã kéo dài hơn 75 ngày nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Nhiều đốt cống bị hở

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Trung tâm Chống ngập (đơn vị quản lý dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè) cho biết việc khắc phục điểm sụp lún nói trên kéo dài hơn dự kiến do phát hiện thêm một số điểm bị hở mối nối ở tuyến cống băng kênh.

Theo hình ảnh do robot ghi nhận được, trong tuyến cống băng ngang loại 600 mm gần điểm lún sụp ở góc đường Trường Sa - Đặng Văn Ngữ, ngoài một số mối nối bị hở còn có một nhánh cây đâm từ trên xuống ngay giữa lòng cống. Những vị trí hư hỏng này được nhận định là nguyên nhân gây ra tình trạng sụp lún mặt đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Một công nhân tham gia khắc phục điểm lún sụp ở góc đường Trường Sa - Đặng Văn Ngữ tiết lộ việc thi công kéo dài là do các đơn vị liên quan phát hiện thêm ba điểm hở mối nối ở tuyến cống băng ngang loại 600 mm. Vị trí hở mối nối được xác định nằm ở đốt cống số 13, 14 và 15.

Chưa hết, ngoài các vị trí trên, qua khảo sát mới đây, Công ty Thoát nước đô thị TP còn phát hiện ba vị trí lún sụp, nằm ở vị trí tuyến cống băng kênh loại 500 mm và 600 mm, cách khu vực đã lún sụp không xa. Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, các khiếm khuyết, hư hỏng mới phát hiện này cũng thuộc gói thầu số 7, do nhà thầu Trung Quốc (Liên danh TMEC/CHEC.3) thi công.

Vị trí lún sụp thuộc gói thầu số 7. Ảnh: KB

Một trong những vị trí hư hỏng được robot phát hiện ở tuyến cống băng kênh. Ảnh: KB

Chậm khắc phục sẽ trừ tiền

Một lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết sau khi phát hiện thêm một số khiếm khuyết gần điểm lún sụp, Ban Quản lý (BQL) dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã yêu cầu nhà thầu Trung Quốc phải nhanh chóng kiểm tra, lập phương án xử lý, khắc phục các vị trí hư hỏng phát sinh ở gói thầu số 7. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian hoàn tất công tác khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng này.

Theo báo cáo của BQL dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, việc khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng ở gói thầu số 7 phải được thực hiện xong trước khi các bên liên quan bàn giao công trình hết hạn bảo hành và thanh-quyết toán công trình.

“Trong trường hợp nhà thầu số 7 chậm thực hiện khắc phục các khiếm khuyết trên, BQL dự án sẽ thuê đơn vị khác thực hiện và trừ tiền vào chi phí bảo hành của nhà thầu số 7” - BQL dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đề cập.

Rà soát, kiểm tra tuyến cống dọc kênh

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập, cho biết trước các khiếm khuyết, hư hỏng ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trung tâm đã yêu cầu Công ty Thoát nước đô thị (đơn vị vận hành) rà soát và kiểm tra toàn bộ khiếm khuyết trên tuyến cống bao dọc kênh để kịp thời phát hiện sự cố. Trung tâm cũng yêu cầu BQL dự án khắc phục, không để xảy ra lún sụp mất an toàn.

Về tình trạng hư hỏng ở gói thầu Trung Quốc, ông Dũng cho biết do thời gian qua việc khảo sát, kiểm tra được thực hiện chung cho cả công trình nên không có số liệu cụ thể về tất cả vị trí hư hỏng, khiếm khuyết ở gói thầu do nhà thầu Trung Quốc thi công.

_____________________________

Sụp lún tái diễn nếu không khắc phục đồng bộ

Do phát sinh thêm các khiếm khuyết nên chúng tôi yêu cầu BQL dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè phải kiểm tra và có phương án khắc phục đồng bộ. Nếu chỉ khắc phục điểm lún sụp ở góc đường Trường Sa - Đặng Văn Ngữ mà không khắc phục khiếm khuyết ở các cống băng ngang gần đó thì nguy cơ sụp lún sẽ tái diễn.

Một lãnh đạo Trung tâm
Chống ngập, đơn vị quản lý dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.