Tháng 9 phải khởi công 3 dự án đầu tư công cao tốc Bắc – Nam

Trong buổi làm việc với Bộ GTVT ngày 30-7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư đối với năm dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Theo dự kiến, ba dự án đầu tư công vừa được Quốc hội thông qua sẽ khởi công trong tháng 9. Ảnh: VIẾT LONG

Với ba dự án vừa được Quốc hội chuyển từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công (Mai Sơn - quốc lộ 45, Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết ), Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tập trung công tác lựa chọn nhà thầu để khởi công vào cuối tháng 9-2020, như nghị quyết của Chính phủ.

Về việc giải ngân vốn đầu tư công, ông Trịnh Đình Dũng cho rằng dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm Bộ GTVT đã giải ngân được 33,7% vốn kế hoạch được giao của cả năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Đặc biệt, chất lượng công trình giao thông tốt hơn, thất thoát lãng phí được hạn chế.

“Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển một số công trình giao thông còn chậm, nhất là hệ thống đường cao tốc, đường sắt, đường thủy… hệ thống sân bay quy hoạch cũng chưa bài bản” - Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Qua đó, ông Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT thời gian tới cần tập trung huy động nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng giao thông. “Trong đó, cần đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án BOT giao thông hiện hữu và cơ chế, chính sách mới để từ đó đẩy mạnh công tác thu hút vốn xã hội đầu tư hạ tầng giao thông…”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm