Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng có thâm niên lái xe trên 9 năm

Theo đó, trong tháng 6 cả nước xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong đó, vụ tai nạn ngày 14-6 tại Quốc lộ 22 Tây Ninh do lái xe Trần Đình Trung điều khiển làm năm người chết.

"Các lái xe gây tai nạn nghiêm trọng có độ tuổi trung bình trên 34, thâm niên lái xe trung bình trên 9 năm...", Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong trên Quốc lộ 5, địa phận tỉnh Hải Dương làm 5 người tử vong.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 cả nước đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lái xe gây tai nạn có độ tuổi trung bình trên 35 và có thâm niên 9,3 năm.

Trước đó, 23-7, trên QL5 thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũng xảy ra ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, đáng chú ý vụ tai nạn do xe tải chạy hướng Hà Nội- Hải Phòng đâm vào giải phân cách, sau đó lật nghiêng làm 5/7 người trên bốn xe máy đang dừng chờ sang đường tại lối mở dải phân cách vị trí Km63+300 chết, hai người còn lại bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm