Sắp có nhiều chuyến bay đưa công dân về nước

Bộ Ngoại giao vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ GTVT xin ý kiến về việc tổ chức các chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Qatar về nước.

Dự kiến trong tháng 3 sẽ có 13 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Ảnh: V.LONG

Theo đó, ngày 19-2, Bộ Ngoại giao nhận được công văn của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ đưa 126 lao động Việt Nam thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ lắp đặt vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển (PTSC) từ Qatar đã hết hợp đồng lao động về nước.

Theo sở này, các công dân trên hoạt động trong lĩnh vực dầu khí ngoài biển, đòi hỏi chế độ quản lý kiểm soát an toàn lao động rất cao và chặt chẽ, đặc biệt là ở Qatar. Do đó, toàn bộ lao động của công ty phải sống, làm việc ngoài biển, bị cách ly với bên ngoài.

“Cuộc sống của họ hiện gặp nhiều khó khăn, hết hạn hợp đồng chưa được hồi hương làm phát sinh rất nhiều các chi phí liên quan như tiền ăn ở, tiền lương. Cạnh đó là ảnh hưởng lớn đến lâm lý người lao động vì mong muốn được về nhà sau thời gian dài làm việc ở nước ngoài…”- Bộ Ngoại giao thông tin.

Theo đó, dự kiến chuyến bay đưa công dân từ Qatar về nước sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, các công dân được thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly dân sự do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ định.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, ngoài những trường hợp trên, ngày 24-2, Cục Lãnh sự nhận được văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc Huy đề nghị hỗ trợ triển khai chuyến bay đưa 188 lao động của công ty này từ Nhật Bản về nước.

Hiện đề nghị của công ty đã được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản sẵn sàng tiếp nhận cách ly số công dân trên qua cảng Thọ Xuân.

Tiếp đó, ngày 24-2, Cục Lãnh sự nhận được công văn của Công ty TNHH dịch vụ Hàng hải Bắc Hải đề nghị hỗ trợ vận chuyển hàng không đón 444 người lao động Việt Nam của công ty từ Nhật Bản về nước.

Hiện Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp giải quyết đề nghị trên của doanh nghiệp. Riêng tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý tiếp nhận và tổ chức cách ly 444 lao động nói trên tại khách sạn FLC sầm Sơn, Thanh Hóa.

“Vì vậy, Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ngành cho ý kiến về việc hỗ trợ, thực hiện các chuyến bay này”- văn bản Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Trước đó, Cục Lãnh sự cũng có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch thực hiện chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Theo đó, dự kiến trong tháng 3 sẽ có 13 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm