San lấp trái phép đất quy hoạch tại bến phà Đình Vũ

Ngày 29-3, UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực dải đất bên cạnh khu vực bến phà Đình Vũ nhằm ngăn chặn nhóm người lạ mặt tổ chức đổ đất, san lấp trái phép.

Theo UBND quận Hải An, trong các ngày 22 đến 24-3, một nhóm người đã huy động xe ben, xe xúc đổ đất cát san lấp trái phép tại khu vực mặt nước bãi triều sát bến phà Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An). Nhóm này dùng xe ô tô chở máy cắt hơi tới cắt barie khu đường dẫn vào bến phà.

Tiếp đó, họ huy động xe tải chở đổ đất, cát san lấp dải đất bãi triều kẹp giữa ranh giới bến phà Đình Vũ và Công ty cổ phần hóa dầu quân đội.

Nhóm này huy động hai máy xúc tới san gạt, tạo mặt bằng tại khu đất tại khu đất bãi triều này. Hoạt động san lấp đất trái phép diễn ra trong ba ngày liên tiếp, chỉ tới khi chính quyền vào cuộc ngăn chặn mới chịu dừng.

Khu đất bị nhóm người lạ huy động máy móc san lấp tạo mặt bằng nằm gần bến phà Đình Vũ

Theo UBND phường Đông Hải 2, khu đất này bao gồm phần diện tích thuộc bến phà Đình Vũ đang được Công ty cổ phần Đức Bình Đình Vũ quản lý. Phần diện tích bị san gạt lấn chiếm là bãi triều thuộc phường quản lý.

Ngày 25-3, UBND phường Đông Hải 2 phối hợp với Công an Đồn Đình Vũ, Đồn biên phòng Tràng Cát và Công ty cổ phần Đức Bình – Đình Vũ (đơn vị được giao quản lý khu vực bến phà cũ) kiểm tra, ngăn chặn hoạt động lấn chiếm đất này.

Cơ quan chức năng xác định nhóm người lạ mặt đã đổ đất san gạt tạo thành con đường đất dài 500m rộng 6m nằm cạnh tường bao của Công ty cổ phần hóa dầu quân đội.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại khu vực có hai máy xúc có tên Hùng Hải. Tuy nhiên, những người vi phạm không có mặt.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 cho biết phường đã tổ chức làm hàng rào ngăn chặn việc san lấp, lấn chiếm đất. Đồng thời, giao cho bộ phận địa chính, đô thị phường phối hợp với Công ty cổ phần Đức Bình Đình Vũ (DN đang quản lý bến phà Đình Vũ cũ) kiểm tra, nếu phát hiện người vi phạm tại khu đất này thì kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo ông Quân, khu bãi triều giáp ranh đang bị san lấp trái phép và toàn bộ bến phà Đình Vũ đang được Công ty cổ phần Đức Bình Đình Vũ làm thủ tục đề nghị TP giao đất thực hiện dự án hệ thống kho bãi và dịch vụ hậu cần, phụ trợ sau cảng, quy mô 15,1ha. 

 Bến phà Đình Vũ nằm trên tuyến đường xuyên đảo nối Đình Vũ với đảo Cát Hải vốn do Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng quản lý sử dụng.

Năm 2017, khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện hoàn thành, bến phà này đã chấm dứt hoạt động. Đầu năm 2018, phần tài sản công bến phà được giao cho Công ty Đức Bình Đình Vũ quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm