Sân bay Vinh và Thọ Xuân đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 7, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đóng cửa khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân và Cảng hàng không Vinh trong khoảng thời gian từ 12  giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 14-10,.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các hãng hàng không, các cảng hàng không trong khu vực ảnh hưởng của bão theo dõi liên tục diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm chế độ trực bão để ứng phó kịp thời.

Theo đó, các hãng hàng không đã điều chỉnh lịch khai thác đi/đến hai sân bay Vinh và Thọ Xuân. Nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. 

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng bão số 7. ẢNH: PHONG ĐIỀN

Cụ thể, hãng Bamboo Airways thay đổi giờ khai thác chuyến bay QH1174 từ TP.HCM đi Thanh Hóa sang 8 giờ 15. Chuyến bay QH1175 hành trình Thanh Hóa đi TP.HCM lịch khởi mới là 11 giờ 00.

Bamboo Airways hủy lịch nhiều chuyến bay từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa và ngược lại; Buôn Mê Thuột đi Vinh và ngược lại.

Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cũng hủy hàng loạt chuyến bay. Cụ thể, trên đường bay giữa Vinh và Đà Lạt hủy các chuyến bay VN1571, VN1570. Đường bay giữa TP.HCM và Vinh hủy các chuyến VN1266, VN1267, VN7260, VN7261. Đường bay giữa TP.HCM và Thanh Hóa, hủy các chuyến VN1278, VN1279.

Các chuyến bay giữa TP.HCM, Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội sẽ dời thời gian khởi hành tới trước 12 giờ trưa.

Hãng Pacific Airlines cũng dời thời gian khai thác bốn chuyến bay trên đường bay TP.HCM, Vinh và Thanh Hóa trước 12 giờ trưa.

VASCO dời thời gian khai thác hai chuyến bay 0V8204, 0V8203 trên đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên.

Vietnam Airlines thông tin ngày 15-10, hãng sẽ triển khai hai chuyến bay bù trên đường bay giữa TP.HCM đi Vinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm