Robot khủng bắt đầu đào ngầm tuyến metro số 1

Sáng 26-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Ngài Junichi Kawaue, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cùng các đại biểu chính thức bấm nút robot TBM đào ngầm đoạn từ ga Ba Son đến ga Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Các đại biểu bấm nút khởi động robot TBM đào ngầm đoạn ga Ba Son - Nhà hát TP

Theo kế hoạch, từ hôm nay, robot TBM sẽ đào tuyến hầm phía Đông từ ga ba Son, dự kiến đến tháng 12-2017 thì sẽ đến ga Nhà hát TP. Sau đó, toàn bộ dàn máy và đầu đào TBM sẽ được tháo dỡ, vận chuyển về lại ga Ba Son để đào tiếp đường hầm phía Tây và dự kiến đến tháng 6-2018 thì đến ga Nhà hát TP.

Sau đây là một số hình ảnh ở buổi lễ....

Tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, đến nay trên toàn tuyến metro số 1 đã đạt hơn 16,78 triệu giờ lao động an toàn. "Đây là công trình lớn, trọng điểm của TP nên yếu tố an toàn lao động phải đạt tuyết đối. Người llao động trên công trường có quyền từ chối làm việc nếu nhận thấy điều kiện lao động không an toàn!"- Ông Quang nói.

Ngài Junichi Kawaue, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM khẳng định, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản ùng hộ tuyết đối việc xây dựng tuyến metro số 1 ở TP. HCM và tới đây sẽ tham gia vào nhiều công trình khác

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định, đến năm 2020 tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân và giảm ách tắc giao thông cho TP.

Sau đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đi xuống khu vực ga Ba Son, cách mặt đất âm hơn 17 m để thị sát đầu đào của robot TBM

Chú tịch Nguyễn Thành Phong lắng nghe kỹ sư, công nhân người Việt Nam và Nhật Bản trình bày kỹ thuật đào ngầm đoạn metro ngay trong nhà ga ngầm Ba Son

Ngài Junichi Kawaue, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM và Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (thứ 3 và 4, từ trái qua) chụp hình kỷ niệm với kỹ sư, công nhân thi công đường hầm bên cạnh đầu đào robot TBM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm