Quảng Nam: Nhiều người ra đường không đeo khẩu trang

Ghi nhận tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), các tuyến đường Hùng Vương, Trần Cao Vân, Phan Châu Trinh, Lý Thường Kiệt… đường phố đông người tham gia giao thông hơn vài ngày trước. Đa số họ đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, song vẫn còn một số ít người chấp hành chưa nghiêm.

Các tuyến đường ở TP Tam Kỳ đã bắt đầu đông xe cộ hơn những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các quán cà phê, quán nhậu đều đóng cửa, số ít mở cửa bán phục vụ khách có nhu cầu mang về.

Tại các công trình, người lao động vẫn làm việc bình thường. Bên cạnh chấp hành việc đeo khẩu trang đúng quy định, nhiều nhóm công nhân đã không giữ đúng khoảng an toàn.

Đối với khu chợ ở TP Tam Kỳ, Ban quản lý chợ và bảo vệ túc trực thường xuyên, bắt buộc người dân khi vào chợ phải thực hiện đúng quy định đeo khẩu trang. Nếu người dân không đeo khẩu trang, chống đối sẽ cấm vào chợ.

Người dân có dấu hiệu chủ quan, lơ là thực hiện Chỉ thị 16 khi tụ tập đông người lại không đeo khẩu trang.

Một số người dân bán thức ăn chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang.

Nhóm công nhân tụ tập, không giữ đúng khoảng cách 2 m.

Nhiều công trình vẫn thi công bình thường, các công nhân chấp hành việc đeo khẩu trang nhưng đứng quá gần nhau.

Một vài người tham gia giao thông chưa thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang.

 

Công an nhắc nhở người bán hàng không tụ tập đông người.

Người dân vào trong chợ phải chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang.

Một số quán cà phê, quán nhậu đóng cửa, chấp hành đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm