Quận 1 tái xử lý vỉa hè, xử ngay xe 'Bộ Công an' trước Từ Dũ

Sáng 19-5, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 1, Đội CSGT Bến Thành (PC67) ra quân tái lập trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường.

UBND phường Phạm Ngũ Lão cùng các đơn vị chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị sáng 19-5.

Tổ công tác đã kiểm tra trật tự lòng lề đường tại khu phố Tây và một số tuyến đường xung quanh. Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, cho biết: “Việc thực hiện chiến dịch này sẽ kéo dài đến 31-12, nhằm ngăn chặn tình trạng tái chiếm vỉa hè”.

Một số xe máy đậu dưới lòng đường bị xử phạt.

Tại đây, hàng chục vật dụng lấn chiếm vỉa hè bị tạm giữ như xe đẩy, hàng quán, dây bán quần áo… Trên đường Cống Quỳnh, nhiều xe máy, ô tô đậu chiếm lòng đường cũng bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Lúc này, do chủ xe đóng cửa, bỏ đi nơi khác nên công tác xử lý bị kéo dài. Tuy nhiên, nhiều chủ xe sau đó đều chấp nhận ký vào biên bản vi phạm.

Rất nhiều vật dụng chiếm lòng lề đường bị tạm giữ.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phát hiện một ô tô biển số 51A-568.24 đang đậu ngay dưới lòng đường, tại khu vực cổng cấp cứu BV Từ Dũ thì chủ xe xin phép không lập biên bản.

Đặc biệt, một ô tô có dán logo của Bộ Công an đậu trước BV Từ Dũ cũng bị xử lý.

Điều đáng nói là phía trước xe có dán logo màu đỏ ghi dòng chữ “BCA” (Bộ Công an) nên chủ phương tiện cho biết đây là xe của Bộ Công an và xin phép không lập biên bản. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết lập biên bản và xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm