QL60: Đường dẫn vào cầu Rạch Miễu kẹt xe hơn 5km

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021, chiều ngày 3-1 dòng người và phương tiện  ồ ạt trở lại TP.HCM để làm việc. Lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông hướng về TP.HCM tăng cao khiến QL60 đoạn đường dẫn vào cầu Rạch Miễu bị kẹt xe nghiêm trọng.

Đường dẫn lên cầu Rạch Miễu chiều 3-1 bị kẹt cứng xe cộ. Ảnh: ĐH

Theo ghi nhận, từ 15 giờ chiều cùng ngày lượng phương tiện di chuyển lên cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang bắt đầu đông dần.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, hàng chục ngàn phương tiện ô tô, xe khách, xe tải, xe máy ồ ạt  đổ dồn về cầu Rạch Miễu khiến đường dẫn lên cầu Rạch Miễu bị kẹt xe kéo dài khoảng hơn 5km.

Dòng xe ô tô xếp hàng dài qua khỏi khu vực cầu Ba Lai để chờ lên cầu Rạch Miễu. Lượng phương tiện đông, hàng ngàn người đi xe máy chen chút dể di chuyển phải mất gần một giờ đồng hồ mới qua được cầu Rạch Miễu. 

Dòng người chen chút trên QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu. Ảnh: ĐH

CSGT Công an tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết phương tiện lưu thông qua cầu.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn xe phía bờ Tiền Giang nhiều đợt, mỗi đợt 15-20 phút cho lưu thông 1 chiều trên cầu Rạch Miễu phía Bến Tre qua để giải cứu kẹt xe chiều cuối kỳ nghỉ lễ.

Sự cố ùn ứ giao thông cầu Rạch Miễu và đường dẫn lên cầu Rạch Miễu phía hai bờ Bến Tre và Tiền Giang vẫn thường xuyên xảy ra nghiêm trọng kéo dài mỗi khi lễ, tết hay cuối tuần.

Nguyên nhân là do phương tiện lưu thông trên tuyến QL60 ngày càng đông, trong khi cầu Rạch Miễu nhỏ hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông nên thường xuyên xảy ra kẹt xe.

Dòng người  di chuyển trên QL60 ồ ạt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: ĐH 

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cũng đã khuyến cáo người tham gia giao thông tránh tập trung đi vào khoảng thời gian từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 3-1 – 2021 – ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021 để tránh tình trạng kẹt xe vào dịp cao điểm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, như thường lệ từ 15 giờ đến 21 giờ của ngày cuối kỳ nghỉ lễ, tết các phương tiện tham gia giao thông trập trung nhiều khi lưu thông qua cầu Rạch Miễu trên tuyến QL60 thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Mặt khác số người tham gia giao thông đi không đúng làn đường điển hình là xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy; một số xe ô tô không kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện nên bị hư hỏng máy trên cầu, không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm giao thông làm kẹt xe trên cầu Rạch Miễu.

Lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu giải tỏa kẹt xe. Ảnh: ĐH

Chặn xe phía Tiền Giang cho lưu thông 1 chiều trên cầu Rạch Miễu giải tỏa kẹt xe sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: ĐH

Được biết, hiện Sở GTVT Tỉnh Bến Tre đã gấp rút thi công hoàn thiện bến phà tạm Rạch Miễu. Dự kiến bến phà này sẽ hoạt động trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu hiện tại.

Và phà Rạch Miễu tạm này sẽ hoạt động xuyên suốt trong 5 năm tới đây trong khi chờ xây cầu Rạch Miễu 2. Có phà Rạch Miễu tạm tình hình kẹt xe kéo dài qua cầu Rạch Miễu dịp Tết năm nay sẽ được cải thiện.

Dự kiến cầu Rạch Miễu 2 tổng kinh phí 5.175 tỉ đồng đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương và dự kiến công trình này sẽ được khởi công vào năm 2021 hoàn thành vào năm 2025.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm