Phương án cưỡng chế 159 công trình trên đất quốc phòng ở Hải Phòng

Theo UBND quận Hải An, từ ngày 15-6, quận đã tổ chức dựng hàng rào tôn bao quanh khu đất 9,2 ha phải thực hiện cưỡng chế. Toàn bộ khu đất phía đường Bùi Viện và đường Đồng Xá 1 đã được bao kín bằng hàng rào tôn. Chung quanh khu đất và các vị trí trọng yếu đã được lực lượng chức năng lắp camera giám sát để kiểm soát toàn bộ tình hình.

Lực lượng chức năng lắp camera giám sát toàn bộ khu vực cưỡng chế. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Theo đề nghị của UBND quận Hải An về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tuyến đường Bùi Viện trong thời gian tổ chức cưỡng chế, Sở GTVT TP Hải Phòng đã có thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ Nút giao Lê Hồng Phong đến nút giao Thiên Lôi).

Cụ thể, từ 4 giờ đến 19 giờ ngày 21-6, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông hai chiều qua đoạn đường Bùi Viện. Các xe tải từ 7,5 tấn trở lên đi từ quốc lộ 10 đến Đình Vũ theo lộ trình quốc lộ 10 - quốc lộ 5 - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Chùa Vẽ - Đình Vũ và ngược lại. Xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách, xe con đi theo lộ trình Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong và ngược lại.

Khu đất có 159 công trình vi phạm đã được dựng hàng rào tôn. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Hải An, Trưởng ban cưỡng chế, cho biết quận đã lập khu điều hành dã chiến ngay trên khu đất cưỡng chế. Từ 6 giờ 30 phút tới 7 giờ sáng 21-6, lực lượng chức năng tiếp tục vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Sau đó Ban cưỡng chế sẽ công bố lệnh cưỡng chế.

Theo ông Tuấn, lực lượng chức năng sẽ buộc tất cả những người không liên quan, kể cả những người bị cưỡng chế ra khỏi khu vực cưỡng chế. Đồng thời, cơ quan chức năng đã lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, khống chế và xử lý những người có hành vi chống người thi hành công vụ hoặc hủy hoại tài sản.

Dự kiến, khu vực cưỡng chế sẽ có thiết bị phá sóng di động, điện thoại di động sẽ không thể hoạt động.

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị phương tiện sẵn sàng để tiến hành cưỡng chế. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Sau lệnh cưỡng chế, sáu mũi cưỡng chế triển khai công việc theo sáu tiểu khu được phân công. Lực lượng chức năng sẽ công bố quyết định cưỡng chế phá dỡ, đưa người, kể cả chủ công trình vi phạm ra khỏi khu vực cưỡng chế.

Đối với công trình khóa cửa, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá khóa, sau đó tiến hành rà phá bom mìn. Tiếp đó, lực lượng chức năng thực hiện kê biên tài sản, sau khi kê biên xong thì lực lượng phá dỡ đưa máy móc thực hiện phá dỡ.

Theo UBND quận Hải An, các mũi cưỡng chế thực hiện đồng thời tại các khu vực, mũi nào cưỡng chế phá dỡ hoàn thành trước sẽ hỗ trợ cho các mũi còn lại. UBND quận Hải An dự kiến sẽ hoàn thành việc cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm trong ngày 21-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm