Phong tỏa đường, lắp cẩu tháp để cắt ngọn nhà 8B Lê Trực

Từ chiều tối 22-4, đơn vị được UBND quận Ba Đình chỉ định thực hiện phá dỡ giai đoạn 2 nhà 8B-Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) đã tiến hành lắp đặt thiết bị, cẩu tháp để chuẩn bị phá dỡ công trình. Để phục vụ công tác cưỡng chế phá dỡ công trình sai phép này, UBND phường Điện Biên đã phải huy động lực lượng lập rào, chốt phong tỏa đoạn đường trước mặt nhà 8B-Lê Trực từ chiều tối 22-4. Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này được phân luồng qua phố Sơn Tây.

Trao đổi với PLO chiều 23-4, ông Bùi Thanh Bình, Trưởng phòng Đô thị quận Ba Đình, cho biết giai đoạn 2 sẽ tập trung tháo dỡ toàn bộ tầng 18 của công trình gồm trần, tường. Riêng phần cột, trụ của tầng 18 sẽ để lại do công trình có kết cấu phức tạp.

“Phương án tháo dỡ đã được Sở Xây dựng cho ý kiến. Sau khi phá dỡ tầng 18, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá lại để có phương án xử lý tiếp đối với phần xây dựng sai phạm còn lại của tòa nhà” - ông Bình nói và cho biết dự kiến thời gian lắp, dựng cẩu tháp, vận thăng từ ngày 22-4 đến 12-5, dự kiến triển khai phá dỡ từ ngày 15-4.

Đoạn đường khu vực nhà 8B-Lê Trực được phong tỏa để lắp đặt cẩu tháp chuẩn bị tiến hành phá dỡ tầng 18.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, UBND quận Ba Đình cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2 công trình có nhiều sai phạm này. Theo đó, quận Ba Đình đã quyết định thành lập các tổ công tác phục vụ cưỡng chế, làm việc với Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - đơn vị được chỉ định thầu tháo dỡ để xây dựng biện pháp, dự toán kinh phí...

Ba Đình cũng đề nghị lãnh đạo Hà Nội giao Sở Công an phối hợp, hỗ trợ công tác cưỡng chế để xử lý giai đoạn hai tòa nhà 8B Lê Trực. Bện cạnh đó, quận kiến nghị thành phố giao các Sở Xây dựng, LĐ-TB&XH, Tài chính phối hợp, hướng dẫn mình trong toàn bộ quá trình thi công tháo dỡ, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí tháo dỡ công trình sai phạm.

 

Tại cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy TP Hà Nội ngày 20-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Hà Nội phải tập trung giải quyết dứt điểm một số tồn tại trên địa bàn, trong đó có xử lý sai phạm xây dựng tại tòa nhà 8B Lê Trực. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội trong xử lý nhà 8B- Lê Trực cần bảo đảm quy hoạch chi tiết khu vực này, an toàn công trình, bảo đảm quyền lợi đúng mức, đúng đắn cho nhà đầu tư, cần phải làm ngay phương án cụ thể vì công trình này kéo dài gần 10 năm mà chưa xử lý xong.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm