Phố đi bộ ở quận 10 chưa thể khai trương trong tháng 9

Theo kế hoạch ban đầu của UBND quận 10, dự kiến phố đi bộ xung quanh kỳ đài Quang Trung đường Nguyễn Lâm sẽ khai trương trong tháng 9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, UBND quận 10 cho biết sẽ lùi thời gian khai trương cho tới khi dịch bệnh được ổn định.

Phố đi bộ quận 10 sẽ được tổ chức là khu phố đi bộ, ẩm thực, mua sắm thứ ba của TP.HCM.

pho-di-bo

Phố đi bộ chưa thể khai trương theo dự kiến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phố đi bộ được thiết kế dài hơn 100 m, từ ngã ba Nguyễn Lâm - Bà Hạt đến Nguyễn Lâm - Nhật Tảo. Địa điểm cụ thể là xung quanh kỳ đài Quang Trung, khu vực bốn bãi giữ xe hiện hữu.

Dự kiến phố có 48 gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm cùng với các hoạt động văn hóa, âm nhạc đường phố, trò chơi... mở cửa từ 18 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Tuyến đường Nguyễn Lâm sẽ hạn chế xe ra vào trong thời gian phố đi bộ hoạt động.

Tại phố đi bộ, các gian hàng ẩm thực, giải khát sẽ không được kinh doanh thức uống có cồn và thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm