Phạt hàng loạt cơ sở có biển hiệu tiếng nước ngoài vi phạm

Ngày 18-6, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) có văn bản thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định.

Theo đó, sau khi báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng loạn biển hiệu tiếng nước ngoài, UBND TP Nha Trang đã tiến hành hai đợt kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định; nhất là biển hiệu, bảng quảng cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thể hiện bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Nga.

Cụ thể, từ ngày 12-4 đến 4-5, qua kiểm tra 13 cơ sở, đội kiểm tra liên ngành TP Nha Trang lập biên bản vi phạm đối với chín trường hợp. Trong đó, các vi phạm phổ biến như chỉ quảng cáo bằng tiếng nước ngoài mà không thể hiện bằng tiếng Việt, chữ nước ngoài có khổ quá 3/4 khổ tiếng Việt trên biển hiệu… UBND TP Nha Trang đã xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 104 triệu đồng đối với chín cơ sở.

Cũng trong đợt này, các xã, phường ở TP Nha Trang đã lập biên bản kiểm tra đối với 151 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài sai quy định; qua đó xử phạt vi phạm hành chính năm trường hợp với tổng số tiền hơn 14 triệu đồng. 

Tháo gỡ một bảng quảng cáo sử dụng tiếng Trung Quốc sai quy định.

Tiếp đó, từ ngày 15 đến 25-5, qua kiểm tra năm cơ sở, đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang lập biên bản vi phạm hành chính ba trường hợp quảng cáo sản phẩm chỉ sử dụng chữ nước ngoài mà không thể hiện tiếng Việt. Qua đó, UBND TP Nha Trang xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở trên tổng cộng 15 triệu đồng. Các xã, phường ở Nha Trang cũng kiểm tra biển hiệu, bảng quảng cáo của 108 cơ sở. Qua đó, yêu cầu 98 cơ sở phải sửa biển hiệu, bảng quảng cáo; xử phạt 10 cơ sở cố tình vi phạm với tổng số tiền 75 triệu đồng. Ngoài ra, UBND TP Nha Trang còn tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm bằng xe lưu động trên toàn thành phố về Luật Quảng cáo, các quy định về lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, mức phạt các trường hợp vi phạm…

Cũng theo UBND TP Nha Trang, qua hai đợt kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tháo gỡ, sửa chữa, khắc phục các sai phạm, nhất là các sai phạm về vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng tiếng nước ngoài. Hiện nay, đội kiểm tra liên ngành TP Nha Trang, các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý triệt để các trường hợp biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định, đặc biệt là các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Trước đó, đầu tháng 4-2018, Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài báo phản ánh tình trạng loạn biển hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài ở TP Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm