Nước thải đen ngòm cuồn cuộn đổ ra biển sau mưa ở Đà Nẵng

Chiều 24-3, cơn mưa lớn kéo dài khiến nước thải tuồn ra phá vỡ các nắp cống xả ở bờ biển Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp. Nước thải đen ngòm kèm theo rác cuồn cuộn chảy phá những nắp ngăn tại cống xả. Những bao cát chắn nắp cống xả trôi ra biển.

Bờ biển được bình chọn trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh tràn ngập rác sau cơn mưa lớn chiều 24-3. Ảnh: HẢI HIẾU

Rác thải chủ yếu là mỡ vón cục. Ảnh: HẢI HIẾU

Bờ biển bị nước thải xé toạc rộng hơn 5m, kéo dài hàng chục mét. Nước biển nhuộm màu đục sau khi nước thải tràn ra. Cứ sau mỗi đợt sóng dạt vào bờ, nhiều loại rác thải chủ yếu là mỡ vón cục dính lại trên cát.

Theo một lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng, tình trạng nước thải chưa qua xử lý tuồn ra biển vẫn thường xuyên diễn ra do bị quá tải. Dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Trường Sa (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) kéo dài hơn 10 km đang có đến 9 hệ thống cống xả thoát nước dẫn ra biển.

Bờ biển bị xé toạc sau khi nước thải phá nắp cống ngăn nước. Ảnh: HẢI HIẾU

Thông thường, sau những lần nước thải xé toạc bờ biển thì ngay sau đó các công ty vệ sinh môi trường lại ra dọn rác. Đồng thời xe múc cũng lấy cát trên biển lấp lại đoạn bờ biển đó để tạo lại cảnh quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm