Những lần dẹp vỉa hè của PCT quận 1 trước khi từ chức

Trong lần ra quân dẹp vỉa hè đầu tiên cách đây gần một năm, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải từng tuyên bố nếu không dẹp sạch vỉa hè sẽ "cởi áo về vườn". 

Chưa đầy một năm, mới đây, ngày 8-1, ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn đến Thường trực Thành ủy TP, UBND TP và Thường trực Quận ủy quận 1 xin từ chức phó chủ tịch UBND quận 1, xin thôi chức ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, thôi tham gia ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 và xin thôi đại biểu HĐND quận 1.

Lý do xin từ chức, theo ông Hải là do ông “chưa thực hiện được lời hứa trước nhân dân”.

Theo ông Hải, khi trở lại làm công dân bình thường, ông Hải sẽ có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về các giải pháp “căn cơ”, “nhân văn”, không làm ảnh hưởng đến mưu sinh của người nghèo trong việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Cùng nhìn lại những lần xuống đường giành lại vỉa hè cho người đi bộ của Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải:

Clip Phó Chủ tịch quận 1 xuống đường giành lại vỉa hè. Thực hiện: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải yêu cầu các lực lượng xử lý ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè trước một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi.

Ông Hải yêu cầu đập bỏ ngay bậc lên xuống trái phép trước một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi để lấy lại lối đi cho người đi bộ.

Ông Hải cho cẩu xe biển xanh đậu lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dù cho người vi phạm có phân trần đến đâu, ông Hải vẫn kiên quyết xử lý.

Phó Chủ tịch quận 1 chỉ đạo phá bỏ bồn cây trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 để trả lại lối đi cho người đi bộ.

Clip phá bỏ bức tường chắn vỉa hè trước trụ sở đại diện Bộ Công Thương phía Nam. Thực hiện: HOÀNG GIANG

Bức tường chắn lối người đi bộ trước trụ sở đại diện phía Nam của Bộ Công Thương bị ông Hải chỉ đạo đập bỏ.

Ông Hải chỉ đạo niêm phong và cẩu gần chục ô tô đậu trên vỉa hè trước Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Clip Phó Chủ tịch quận 1 chỉ đạo đập trụ sở khu phố lấn chiếm vỉa hè. Thực hiện: HOÀNG GIANG

Ông Hải chỉ đạo phá dỡ trụ sở khu phố lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Trung Trực.

Những bậc thềm chiếm vỉa hè, gây khó khăn cho người đi bộ trên đường Lê Thánh Tôn cũng bị đập bỏ.

Clip người dân phân trần với Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải. Thực hiện: HOÀNG GIANG

Hàng loạt biển hiệu trên đường Hàm Nghi chiếm vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ bị ông Hải chỉ đạo tháo dỡ.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu cả tượng con gà trống cao đến 3 m trước cổng một nhà hàng trên đường Võ Văn Kiệt.

Chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị và dịch vụ công ích di chuyển con sư tử để cẩu lên xe về trụ sở.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 còn cho tháo dỡ bồn cây trước Công ty Vận tải biển Sài Gòn (số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình) vì lấn chiếm vỉa hè.

Ông Hải cho cẩu cả vọng gác công an trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước trên đường Võ Văn Kiệt.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lập biên bản và cho dừng hoạt động bãi xe cạnh UBND quận 1 do chủ đầu tư thu phí trái quy định.

Người dân tụ tập bên đường xem ông Hải xử lý các vi phạm vỉa hè.

Trong những lần ra quân, ông Hải luôn nhận được những cuộc điện thoại chỉ đạo và cả việc xin bỏ qua trường hợp vi phạm vỉa hè.

Người dân hiếu kỳ đang livestream trực tiếp lên Facebook một lần ông Hải ra quân giành lại vỉa hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm