Những cảnh khó quên trong mùa mưa 2017 ở Sài Gòn

Ngày 13-12, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết đến thời điểm này có thể nói TP.HCM đã kết thúc mùa mưa và đang chuyển sang mùa khô.

Theo ông Kiệt, năm nay mùa mưa kéo dài hơn mọi năm. “Những năm trước, thường mùa mưa kết thúc vào giữa tháng 11. Năm nay, mưa vẫn còn kéo dài đến đầu tháng 12” - ông Kiệt giải thích.

Hiện các đơn vị liên quan chưa có báo cáo thống kê cụ thể về tình trạng ngập nước trong mùa mưa vừa qua. Nếu căn cứ theo báo cáo của trung tâm chống ngập sau các đợt mưa lớn thì tháng 9 và tháng 10 là thời điểm xảy ra nhiều trận mưa có vũ lượng cao, gây ngập nhiều tuyến đường nhất trong năm.

Theo ghi nhận của PV, những hình ảnh khó quên nhất trong mùa mưa vừa qua và câu chuyện lắp đặt máy bơm công suất lớn chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, tình trạng nước mưa chảy như thác đổ cuốn trôi xe ở Thủ Đức, cảnh cống thoát nước bị lấp bít gây ngập úng kéo dài…

Tại góc đường Tô Ngọc Vân - Linh Đông (quận Thủ Đức), mỗi khi mưa lớn nước chảy rất mạnh, có khi cuốn trôi xe máy. Nơi đây được ghi nhận là điểm ngập nguy hiểm nhất TP.HCM. Ảnh: TRUNG THANH

Cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, đoạn đường Tô Ngọc Vân nơi gần giáp với đường Phạm Văn Đồng được ghi nhận là điểm ngập sâu nhất TP.HCM hiện nay. Do địa hình trũng thấp nên mỗi khi mưa lớn, nước dồn về ngập sâu cả mét khiến xe máy, xe tải không thể lưu thông được. Ảnh: TRUNG THANH

Trước tình trạng ngập nước triền miên ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), UBND TP quyết định thực hiện thí điểm chống ngập bằng máy bơm công suất lớn. Công trình do Công ty Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung thực hiện kèm theo cam kết “hết ngập mới lấy tiền”. Tuy nhiên, công trình chưa chính thức được nghiệm thu thì mùa mưa đã kết thúc. Ảnh: TRUNG THANH

Nhiều khu phố ở quận Gò Vấp bất ngờ bị ngập úng kéo dài 2-3 ngày. Sau khi điều động hàng chục công nhân cùng máy hút nước chuyên dụng xuống ứng cứu, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị mới phát hiện nguyên nhân gây ngập là do người dân xây bê tông lấp bít cống thoát nước. Ảnh: KB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm