Nhiệt điện của EVN đáp ứng quy chuẩn môi trường

Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trong buổi làm việc với đoàn công tác của Thời báo New York (The New York Times) và Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 5-11.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh (thứ hai từ trái sang) tiếp đón đoàn công tác tại trụ sở EVN.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, những năm qua, tốc độ tăng trưởng điện năng của Việt Nam luôn ở mức 10 - 12%/năm. Đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển, Việt Nam đã không ngừng đầu tư hệ thống điện. Tới nay, tổng công suất nguồn điện toàn quốc đạt hơn 45.000 MW. Trong đó, tỉ lệ do EVN quản lý chiếm hơn 60%.

Đối với nhiệt điện than, ông Nguyễn Tài Anh cho biết, song song với việc sản xuất điện, các nhà máy nhiệt điện của EVN luôn chú trọng công tác môi trường. EVN đã đầu tư và có đủ điều kiện công nghệ hiện đại để kiểm soát tránh ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Hiện các nhà máy đều đáp ứng theo quy chuẩn của Việt Nam về phát thải khí thải. Tro, xỉ của nhiều nhà máy được tái sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm