Nhậu nhẹt, giờ ‘dây thun’ đang làm xấu đô thị TP.HCM

Ngày 17-11, GS-TS Nguyễn Trọng Hòa đặt vấn đề như trên tại hội thảo khoa học “Tầm nhìn phát triển đô thị TP.HCM hướng tới mục tiêu xây dựng TP sống tốt”, do Viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM tổ chức. Ý kiến này được nhiều đại biểu tán đồng.

Gửi tham luận đến hội thảo, ThS Nguyễn Quang Trung, nghiên cứu sinh ĐH Công nghệ TP.HCM, đặt ra sáu vấn đề đáng lo ngại đang diễn ra ở TP.HCM. Tính chấp hành pháp luật thấp; lãng phí; thói quen tùy tiện; xu hướng “cơi nới”; nông nghiệp tự phát; tâm lý đám đông. Sáu vấn đề này biểu hiện cụ thể qua các hành vi “lãng phí thời gian, tiền bạc; nhậu nhẹt; giờ giấc “dây thun”; tùy tiện vứt rác bừa bãi; tùy tiện phát ngôn, văng tục; trồng cây nhếch nhác; thả rông thú cưng; nuôi gia cầm, gia súc tại nhà…” - ông Trung liệt kê.

Từ đó, ông Trung kiến nghị muốn xây dựng TP.HCM sống tốt thì trước tiên cần đô thị hóa tinh thần, đô thị hóa con người. Đồng thời phải nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đưa ra hệ thống tiêu chí của TP sống tốt. Trong đó đáng chú ý là các tiêu chí giảm dần nạn kẹt xe, tăng diện tích đất dành cho giao thông lên gấp ba lần so với hiện nay. Phương tiện vận tải công cộng đảm bảo được 40% khối lượng đi lại của người dân. Các tiêu chí về cung cấp nước sạch và điện đầy đủ, chống ngập nước, giảm ô nhiễm, 100% rác được xử lý tốt. Quản lý tốt dân nhập cư, khoảng cách giàu nghèo được rút ngắn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm