Nhà xe phụ thu 11%-60% các tuyến đi ra Bắc

Ngày 21-2, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc phục vụ hành khách đi lại trong và sau dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Các lực lượng chức năng kiên quyết không để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”, tranh giành khách và nạn “cò khách”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phối hợp với lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị các quận/huyện tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...

Theo đó, trong thời gian từ ngày 5 đến 14-2 (từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp), về vận tải hành khách đường bộ, nhìn chung lượng khách năm nay đi lại trên các tuyến đường đều giảm so với năm trước, chỉ một số tuyến có nhu cầu đi lại tăng hơn ngày thường như Quảng Trị (Hồ Xá, Lao Bảo), Quảng Bình (Đồng Hới, Lệ Thủy, Ba Đồn).

Cứ mỗi dịp trước và sau Tết, việc đi lại của người dân thường rất khó khăn vì đỏ mắt tìm xe. Ảnh: HOÀI AN

Còn các tuyến đường dài như Hà Nội, Vinh có tăng nhưng không cao, nhà xe điều các xe tuyến có lượng khách ít sang những tuyến có đông khách.

Nhìn chung, tại TP Đà Nẵng, lưu lượng khách giảm bình quân khoảng 48,72% so với cùng kỳ năm trước. Số xe xuất bến trung bình là 1.424 xe/ngày, số hành khách xuất bến trung bình 24.290 người/ngày.

Đà Nẵng cũng đã tăng cường 28 chuyến xe với 1.169 hành khách chủ yếu đi phía Bắc để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp trước Tết.

Năm nay, do giá xăng dầu ổn định nên các doanh nghiệp vận tải đăng ký giá vé chỉ vào chiến dịch phục vụ trước và sau Tết 10 ngày mới áp dụng phụ thu lệch chiều tăng 11%-60% đi các tỉnh phía Bắc.

Về vận tải hàng không, tổng số chuyến bay đi và đến Đà Nẵng là 1.736 chuyến; số lượng hành khách đi và đến Đà Nẵng là 89.230 và 117.462 người.

Về vận tải đường sắt, tổng số chuyến tàu đi và đến Đà Nẵng là 306 chuyến; số lượng hành khách vận chuyển là 21.825 lượt khách.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, số lượt xe xuất bến là 2.626 lượt, số hành khách xuất bến là 25.552 hành khách; số xe xuất bến trung bình 875 xe/ngày, số hành khách xuất bến trung bình 8.517 người/ngày.

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 16 đến 19-2 (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết), tổng số chuyến bay đi và đến Đà Nẵng là 936 chuyến; số lượng hành khách đi và đến Đà Nẵng là 56.353 và 62.469 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm