Nguyên nhân cây cổ thụ khủng ở công viên Tao Đàn bật gốc

Ngày 4-9, cây sọ khỉ cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 1,2 m trong công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) bỗng dưng bật gốc, đè lên hai cây khác. May mắn, thời gian cây bị bật gốc không có người qua lại.

Cây cổ thụ lâu năm ở công viên Tao Đàn bị bật gốc. Ảnh: BT

Hiện tại nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã khắc phục xong sự cố, phân nhỏ thân cây mang ra khỏi công viên.

Thân cây được phân nhỏ mang ra khỏi công viên. Ảnh: BT

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc Xí nghiệp quản lý cây xanh 1, bước đầu xác định nguyên nhân gây bật gốc cây cổ thụ này là do phần rễ đã bị nấm bệnh. Ngoài ra, do mưa lớn nhiều ngày, gây ngập úng cục bộ nên làm ảnh hưởng đến sức bám của bộ rễ. Sắp tới, công ty sẽ đề xuất trồng cây mới.

“Theo quan sát, cây cây sọ khỉ này vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, thân cây và tàn lá còn rất tốt. Sau khi cây bị bật gốc, chúng tôi quan sát thì thấy bộ rễ của cây có bị nấm bệnh. Bên cạnh đó, thời gian qua mưa liên tục nhiều ngày, dưới gốc cây có hố gây đọng nước. Có thể đây chính là nguyên nhân gây bật gốc cây” - ông Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm