Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe

MAUR cho biết hiện nay các lực lượng thi công đang nỗ lực ngày đêm để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Theo đó, công nhân thi công liên tục ba ca, không nghỉ ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật, với mục tiêu đưa dự án về đích vượt tiến độ hai tháng (dự kiến ban đầu là tháng 6-2021).

Đơn vị thi công đang nỗ lực đưa dự án về đích.

Hiện rào chắn kín đã được thay đổi.

Đoạn đường Lê Lợi đã thảm nhựa lần một.

Đến nay, trong hai ngày cuối tuần, MAUR đã cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công tháo dỡ rào chắn bên trên ga Nhà hát TP (đường Lê Lợi đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur) và các hạng mục liên quan nhằm hoàn thành công việc tái lập mặt bằng của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).
Hiện nay, công tác thi công đã hoàn thành 100% hạng mục rải đá mặt đường, hoàn thành 100% bó vỉa dãy phân cách; Hoàn thành 100% bó vỉa của vỉa hè, 50% lát gạch vỉa hè.

Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe ảnh 4
Các công nhân đang nỗ lực thi công ngày đêm.

Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe ảnh 5
Người dân mặt tiền đường Lê Lợi rất kỳ vọng vào dự án này.

Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe ảnh 6

Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe ảnh 7
Người dân đã sẵn sàng kinh doanh trở lại.

Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe ảnh 8
Các đơn vị đã và đang phối hợp nhiều hạng mục để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Người dân mặt tiền đường Lê Lợi hồi hộp chờ ngày thông xe ảnh 9
Tiến độ tổng thể dự án đang được kiểm soát tốt.

Song song đó, MAUR đang hoàn thiện lại mặt kiến trúc để hoàn trả cho các đơn vị bị ảnh hưởng trước đây.

MAUR cho biết mới đây nhà thầu thi công đã chuyển từ rào chắn sang rào lưới và tiến tới bàn giao mặt bằng vào 30-4.

Theo MAUR, trong tuần này, trước ngày 30-4 Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ tiếp tục phối hợp nhà thầu CP1b (đoạn từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son) hoàn thành các hạng mục còn lại để tái lập hoàn toàn 100% mặt bằng đường Lê Lợi đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur và bàn giao cho cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Công Thành, người dân mặt tiền đường Lê Lợi chia sẻ: "Tôi rất kỳ vọng đường Lê Lợi sớm thông xe, hoàn trả mặt bằng để người dân buôn bán thuận tiện hơn. Hiện người dân xung quanh đang sửa sang cửa hàng để chuẩn bị kinh doanh trở lại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm